Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng cầm quyền xúc tiến thông qua dự luật mở rộng phạm vi ngày nghỉ lễ được nghỉ bù

Write: 2021-06-15 13:55:02Update: 2021-06-22 13:48:39

Đảng cầm quyền xúc tiến thông qua dự luật mở rộng phạm vi ngày nghỉ lễ được nghỉ bù

Photo : YONHAP News

Đại điện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yoon Ho-jung ngày 15/6 phát biểu đảng này sẽ nỗ lực để thông qua nhanh dự thảo sửa đổi "Luật về ngày nghỉ lễ" trong khóa họp bất thường Quốc hội tháng 6.

Dự luật có nội dung mở rộng phạm vi áp dụng nghỉ bù nếu ngày nghỉ lễ trùng vào cuối tuần, hiện chỉ giới hạn với Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và Ngày thiếu nhi (5/5), sang tất cả các ngày nghỉ lễ khác.

Nếu được thông qua, các ngày nghỉ lễ còn lại trong nửa cuối năm nay là Ngày Quốc khánh (15/8), Ngày lập nước (3/10), Ngày sáng tạo chữ Hàn Hangeul (9/10), Ngày Giáng sinh (25/12) sẽ được áp dụng nghỉ bù nếu trùng vào cuối tuần.

Ông Yoon nhấn mạnh Hàn Quốc đã gia nhập hàng ngũ quốc gia phát triển, hai năm liên tiếp được mời tham dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7). Vậy nhưng thời gian làm việc của người lao động lại nhiều thứ hai trong số các nước thành viên Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Việc chỉ định thêm ngày nghỉ lễ được áp dụng nghỉ bù là "yêu cầu của thời đại".

Theo một kết quả điều tra, nếu chỉ định ngày nghỉ bù thì có thể tạo ra hiệu quả kinh tế 4.200 tỷ won (3,76 tỷ USD), tiêu dùng đạt 2.100 tỷ won (1,88 tỷ USD)/ngày, tạo 36.000 việc làm. Áp dụng nghỉ bù là chiến lược "đôi bên cùng có lợi", vừa đảm bảo quyền nghỉ ngơi cho người dân, vừa thúc đẩy tiêu thụ nội địa và tuyển dụng.

Theo một kết quả thăm dò do Ủy ban Hành chính và an toàn Quốc hội tiến hành với 1.012 người dân 18 tuổi trở lên trên toàn quốc trong vòng hai ngày từ 11/6, có 72,5% người dân tán thành mở rộng phạm vi ngày nghỉ lễ áp dụng nghỉ bù.

Lựa chọn của ban biên tập