Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước Tây Ban Nha

Write: 2021-06-16 11:10:40Update: 2021-06-16 18:44:07

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đến thủ đô Madrid của Tây Ban Nha vào chiều ngày 15/6 (giờ địa phương), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước quốc gia Nam Âu này từ 15-17/6. Đây là lần đầu tiên Tây Ban Nha tiếp đón nguyên thủ nước ngoài đến thăm kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát.

Lịch trình đầu tiên của Tổng thống Moon Jae-in là tham dự lễ tiếp đón chính thức do Đức vua Felipe VI chủ trì. Tại đây, ông Moon đánh giá hai nước Hàn Quốc và Tây Ban Nha nằm ở hai đầu lục địa Á-Âu nhưng vẫn liên tục giao lưu sôi nổi, và hợp tác kinh tế song phương đang dần mở rộng sang ngành công nghiệp tương lai.

Đáp lại, Đức vua Felipe VI tỏ lòng biết ơn Hàn Quốc vì đã hỗ trợ hợp tác ở lĩnh vực phòng dịch trong giai đoạn đầu dịch COVID-19. Tiếp đó, Ngài đã mời rất nhiều doanh nhân nước này đến dùng bữa tiệc tối cấp Nhà nước, thể hiện sự quan tâm của Tây Ban Nha đối với Hàn Quốc.

Trong buổi đến thăm Tòa thị chính Madrid, Thị trưởng Jose Luis Martinez-Almeida đã tặng “chiếc chìa khóa vàng” cho Tổng thống Moon. Ông Almeida giải thích chiếc chìa khóa này tượng trưng cho cánh cổng của thủ đô Madrid nói riêng và Tây Ban Nha nói chung, luôn rộng mở đón tiếp Hàn Quốc.

Đáp lại, Tổng thống Moon đánh giá chiếc chìa khóa sẽ mang lại may mắn lớn cho người dân và bán đảo Hàn Quốc, đồng thời cho biết sẽ dùng chiếc chìa khóa này để mở ra cánh cửa vượt qua đại dịch COVID-19.

Trong ngày 16/6 (giờ địa phương), Tổng thống Moon dự kiến gặp Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez, ​​thảo luận về hợp tác khắc phục COVID-19, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực hải quan và đa dạng hóa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế. 

Sau khi kết thúc lịch trình tại thủ đô Madrid như thăm Thượng viện Tây Ban Nha, Tổng thống sẽ di chuyển đến thành phố Barcelona để tham dự một sự kiện của giới doanh nghiệp.

Phủ Tổng thống cho biết Tây Ban Nha là một cường quốc đứng thứ hai về đơn đặt hàng xây dựng ở nước ngoài, qua đó hy vọng trong chuyến thăm Tây Ban Nha lần này của Tổng thống Moon, hai nước sẽ thảo luận phương án mở rộng cùng gia nhập thị trường xây dựng tại nước ngoài. Tổng thống Moon cũng dự kiến ​​kêu gọi Chính phủ Tây Ban Nha ủng hộ tiến trình hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Tổng thống Moon sẽ kết thúc chuyến công du tới ba nước châu Âu gồm Anh, Áo, Tây Ban Nha và lên đường về nước vào ngày 17/6.

Lựa chọn của ban biên tập