Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chủ tịch đảng cầm quyền kêu gọi chính giới đẩy nhanh thảo luận ngân sách bổ sung lần hai

Write: 2021-06-16 13:48:45Update: 2021-06-16 13:49:00

Chủ tịch đảng cầm quyền kêu gọi chính giới đẩy nhanh thảo luận ngân sách bổ sung lần hai

Photo : YONHAP News

Chủ tịch đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Song Young-gil ngày 16/6 đã có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội, kêu gọi đội ngũ lãnh đạo mới của cả đảng cầm quyền và đối lập cùng biến khóa họp bất thường tháng 6 của Quốc hội thành "thời gian của người dân", "thời gian của dân sinh". 

Ông Song nhấn mạnh về vai trò của ngân sách nhằm phục hồi kinh tế dân sinh và thị trường tuyển dụng, cho rằng chính giới phải đẩy nhanh thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung lần hai.

Đặc biệt, Chủ tịch đảng cầm quyền cho biết sẽ lập ngân sách bổ sung tập trung vào việc hỗ trợ thêm cho giới tiểu thương, chỉ trả hỗ trợ khẩn cấp toàn dân, và "hoàn tiền mặt thẻ tín dụng". Đây là lần đầu tiên đảng cầm quyền đề cập tới cụm từ "hoàn tiền mặt thẻ tín dụng". Đảng này đang xem xét phương án hoàn lại một tỷ lệ nhất định bằng tiền mặt cho khoản tăng sử dụng thẻ tín dụng của người dân trong quý III so với quý II.

Cùng với đó, Chủ tịch Song nhấn mạnh trước tiên, chính giới cần phải thảo luận dứt điểm về vấn đề bồi thường tổn thất cho giới tiểu thương bởi các biện pháp phòng dịch của Chính phủ tại khóa họp Quốc hội tháng 6, Chính phủ và đảng cầm quyền phải hỗ trợ thiệt hại với quy mô và phạm vi lớn hơn.

Ông Song cho biết tân Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok đã bày tỏ ý định tham gia vào cơ chế thảo luận thường trực giữa đảng cầm quyền, đảng đối lập và Chính phủ, hiện đang bị gián đoạn; cho rằng đây sẽ là khởi đầu cho một sự thay đổi mới.

Mặt khác, trong bài phát biểu, Chủ tịch Song liên tục nhấn mạnh về chính sách thanh niên và đối sách cung cấp nhà ở.

Chủ tịch đảng cầm quyền phân tích thảm bại cay đắng của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử địa phương bổ sung ngày 7/4 vừa qua là sự phán xét của người dân về thất bại của chính sách bất động sản. Nguyên nhân là do đảng cầm quyền đã thiếu trao đổi với người dân.

Ông Song tự kiểm điểm rằng đảng Dân chủ đồng hành chưa thỏa mãn những tiêu chuẩn về giá trị công bằng và công lý theo suy nghĩ của lớp trẻ 20, 30 tuổi. Ông này đề xuất tổng thống Moon Jae-in lập một chức danh Bộ trưởng mới phụ trách các vấn đề về thanh niên. Đây sẽ là cánh cửa trao đổi giữa thanh niên và Chính phủ, đóng vai trò xây dựng chính sách tổng hợp và dài hạn.

Về đối sách bất động sản, ông Song cam kết sẽ cùng Chính phủ tiếp tục tìm kiếm các khu đất mới, xúc tiến chính sách cung cấp nhà ở quyết liệt. Ngoài ra, đảng cầm quyền sẽ xúc tiến dự án nhà ở cho thuê tư nhân với sự hỗ trợ của Nhà nước.

Về chính sách năng lượng nguyên tử, Chủ tịch Song chỉ ra rằng chỉ riêng năng lượng tái tạo là chưa đủ để đạt được mục tiêu "trung hòa carbon" hoàn toàn, cần lập một chính sách tổng hợp về năng lượng, vận dụng cả năng lượng hydro, năng lượng nguyên tử. Ông này chỉ ra rằng Hàn Quốc phải đi đầu thế giới về thương mại hóa phát triển tổng hợp hạt nhân sau năm 2050.

Lựa chọn của ban biên tập