Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in kết thúc chuyến công du châu Âu dài một tuần

Write: 2021-06-18 14:49:37Update: 2021-06-18 18:04:46

Tổng thống Moon Jae-in kết thúc chuyến công du châu Âu dài một tuần

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sáng ngày 18/6 đã về tới sân bay Seoul (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi), kết thúc chuyến công du châu Âu dài một tuần.

Tổng thống đã dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) tại Cornwall (Anh) từ 11-13/6, thăm chính thức Áo từ 13-15/6, và thăm chính thức Tây Ban Nha từ 15-17/6.

Tổng thống Moon cho biết trong chuyến công du lần này, ông đã trình bày với các nước G7, những nước có năng lực phát triển vắc-xin cao, về ý tưởng đưa Hàn Quốc trở thành "trung tâm vắc-xin" tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại Hội nghị thượng đỉnh G7, Tổng thống đã cam kết đóng góp 100 triệu USD trong năm nay cho "cam kết COVAX AMC", một phần của Hội đồng cung cấp vắc-xin quốc tế (COVAX Facility) trong đó các nước phát triển tài trợ nhằm bảo đảm phân phối vắc-xin COVID-19 cho các quốc gia đang phát triển; và 100 triệu USD bằng tiền mặt hoặc hiện vật vào năm sau.

Tổng thống đã có cuộc gặp với lãnh đạo các hãng vắc-xin của châu Âu là AstraZeneca (Anh) và CureVac (Đức) nhằm tìm kiếm phương án đảm bảo ổn định nguồn cung vắc-xin, đồng thời đề nghị các hãng này tận dụng năng lực sản xuất vắc-xin của Hàn Quốc.

Trong chuyến thăm chính thức Áo, Tổng thống đã nhấn mạnh về hợp tác ở các ngành công nghiệp tương lai như năng lượng hydro, mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G). Trong chuyến thăm chính thức Tây Ban Nha, Tổng thống kêu gọi hai bên hợp tác ở lĩnh vực năng lượng xanh, kỹ thuật số và du lịch.

Tổng thống Hàn Quốc cũng đã đạt được thỏa thuận về việc nâng tầm quan hệ với Áo và Tây Ban Nha lên "quan hệ đối tác chiến lược".

Lựa chọn của ban biên tập