Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc áp dụng lệnh giãn cách xã hội sửa đổi từ 1/7

Write: 2021-06-21 10:21:03Update: 2021-06-21 19:59:08

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương chiều ngày 20/6, Thủ tướng Hàn Quốc Kim Boo-kyum đã công bố hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi của Chính phủ, áp dụng từ ngày 1/7. Theo đó, Chính phủ quyết định điều chỉnh hệ thống giãn cách xã hội từ 5 mức như hiện hành xuống còn 4 mức, và nới lỏng các biện pháp liên quan.

Cụ thể, thủ đô Seoul và khu vực lân cận sẽ áp dụng lệnh cấm tụ tập trên 6 người từ ngày 1-14/7, và cấm tụ tập trên 8 người từ ngày 15/7. Các địa phương còn lại áp dụng lệnh cấm tụ tập trên 8 người từ ngày 1/7. Các buổi gặp gỡ trong gia đình trực hệ không bị giới hạn về số người. Lệnh giãn cách xã hội mức 2 cho phép số người tham dự tiệc thôi nôi tối đa là 16 người.

Từ ngày 1/7, Chính phủ cho phép quán ăn, nhà hàng, quán cà phê, quán rượu, phòng karaoke được phép hoạt động đến 12 giờ đêm. Tuy nhiên, Chính phủ đã siết chặt xử phạt để nâng cao trách nhiệm phòng dịch của mỗi cá nhân. Cơ quan phòng dịch quyết định trường hợp vi phạm quy định phòng dịch gây phát sinh lây nhiễm tập thể sẽ bị loại khỏi đối tượng được hưởng hỗ trợ và yêu cầu bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng công bố phương án chuẩn bị để học sinh đến trường trở lại. Từ học kỳ II, các trường mẫu giáo, cấp I, II và III cho phép toàn bộ học sinh đến trường học nếu lệnh giãn cách xã hội ở mức 1 và 2.

Trường hợp áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 1, tất cả trường học cho toàn bộ học sinh đến trường. Trường hợp áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 2, các trường học cho phép toàn bộ học sinh đến trường, song tùy điều kiện từng địa phương mà các trường cấp II và III có thể cân nhắc cho hai phần ba học sinh đến trường, lớp 3-6 cấp tiểu học có thể cho phép hơn ba phần tư số học sinh tới trường.

Để đạt được mục tiêu này, Chính phủ có kế hoạch tiêm chủng cho học sinh trong mùa hè nhiều nhất có thể. Giáo viên mẫu giáo, nhà trẻ, cấp I, II, III và giáo viên dạy các môn học thêm sau giờ học sẽ bắt đầu được tiêm chủng từ tuần thứ ba của tháng 7; học sinh lớp 12 và nhân viên trường cấp III sẽ được tiêm chủng từ tháng 8 để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học sắp tới.

Tính đến hiện tại, đã có hơn 15,01 triệu người đã tiêm mũi một vắc-xin COVID-19, gần 30% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm cả hai mũi là 4,04 triệu người.

Mặt khác, Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 21/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 357 ca nhiễm COVID-19, gồm 317 ca phát sinh trong cộng đồng và 40 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tại Hàn Quốc đến nay là 151.506 ca.

Lựa chọn của ban biên tập