Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Toàn bộ học sinh Hàn Quốc tới trường trong học kỳ II nếu số ca nhiễm COVID-19 dưới 1.000 ca/ngày

Write: 2021-06-21 11:27:51Update: 2021-06-21 23:15:04

Toàn bộ học sinh Hàn Quốc tới trường trong học kỳ II nếu số ca nhiễm COVID-19 dưới 1.000 ca/ngày

Photo : YONHAP News

Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 20/6 nhận định không có mối liên quan nào giữa tỷ lệ học sinh tới trường trong học kỳ I và số ca nhiễm COVID-19. Trong vòng từ tháng 3-5 vừa qua, tỷ lệ học sinh tới trường trên toàn quốc là 72,3%, số ca nhiễm bình quân trên 100.000 học sinh là 0,76 ca/ngày. 

Ở một địa phương A, nơi có tỷ lệ học sinh tới trường đạt 91,7%, số ca nhiễm COVID-19 trên 100.000 học sinh là 0,27 ca; trong khi tỷ lệ này ở địa phương B, nơi có tỷ lệ học sinh tới trường là 96,1%, là 0,38 ca, đều là mức thấp nhất trên toàn quốc.

Do vậy, Chính phủ nhận định tỷ lệ học sinh tới trường đông không khiến số ca nhiễm COVID-19 tăng.

Tỷ lệ học sinh tới trường trên toàn quốc hiện đã đạt 79,2%. Cứ hơn 8 trên 10 người dân lại đánh giá "tích cực" hoặc "bình thường" về kế hoạch tăng tỷ lệ học sinh tới trường vào học kỳ II của Bộ Giáo dục.
 
Phó Thủ tướng phụ trách xã hội kiêm Bộ trưởng Giáo dục Yoo Eun-hye nhấn mạnh giờ là lúc xã hội Hàn Quốc phải để tất cả trẻ em được quay trở lại trường học như bình thường. 

Theo đó, từ học kỳ hai, học sinh vẫn có thể tới trường hàng ngày nếu áp dụng mức giãn cách xã hội 1 và 2, tức số ca nhiễm bình quân dưới 1.000 ca/ngày.

Bộ Giáo dục có kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tối đa cho nhân lực tại các trường học cho tới tháng 8. Tất cả nhân viên làm việc tại các trường học, học sinh lớp 12, giáo viên dạy thêm sau giờ học sẽ được tiêm phòng cho tới cuối tháng 8. Các sĩ tử chuẩn bị thi đại học không phải học sinh lớp 12 cũng sẽ được tiêm vào đầu tháng 8. Việc tiêm phòng cho người công tác ở các trường đại học, giáo viên các bộ môn năng khiếu nghệ thuật, thể thao cũng đang được thảo luận.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục cũng đã đề ra đối sách cung cấp bữa ăn cho học sinh, vấn đề bị chỉ ra là yếu tố rủi ro trong công tác phòng dịch tại trường học. Trong trường hợp áp dụng giãn cách mức 1 và 2, học sinh có thể ngồi tại tất cả các vị trí trong căng tin trường nếu có bố trí vách ngăn, trường hợp không có vách ngăn thì phải ngồi cách một ghế hoặc cách 1m.

Bộ trưởng Yoo cho biết Bộ Giáo dục sẽ phân bổ 16,17 tỷ won (14,1 triệu USD) ngân sách để hỗ trợ tối đa 60.000 nhân lực phòng dịch trường học, nhằm hỗ trợ quản lý căng tin, hỗ trợ các nhân viên y tế trong trường học.

Lựa chọn của ban biên tập