Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

"Washington kỳ vọng Bình Nhưỡng phản ứng tích cực về đề xuất tiếp xúc"

Write: 2021-06-21 15:28:24Update: 2021-06-21 17:14:56

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Hàn Quốc, Đặc phái viên chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim ngày 21/6 đã dự Hội nghị Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ-Nhật được tổ chức tại một khách sạn ở Seoul. 

Tại cuộc họp, ông Sung Kim phát biểu cách tiếp cận "được điều chỉnh và thực tế" của Mỹ mang ý nghĩa là cởi mở trong ngoại giao với miền Bắc. Đặc phái viên Mỹ đề xuất miền Bắc tổ chức tiếp xúc "vô điều kiện, bất cứ lúc nào và bất cứ đâu", kỳ vọng Bình Nhưỡng sẽ phản ứng tích cực với đề xuất này.

Tuy nhiên, ông Sung Kim cũng nhấn mạnh về việc thực thi lệnh cấm vận với miền Bắc của Liên hợp quốc, kêu gọi các nước thành viên Liên hợp quốc, đặc biệt là thành viên Hội đồng bảo an, thực thi lệnh trừng phạt một cách nghiêm túc để đối phó với mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Noh Kyu-duk cho biết quan chức ba nước đã thảo luận trọng tâm về phương hướng xúc tiến đối thoại với miền Bắc trong thời gian tới, trên nền tảng là các nội dung nhất trí liên Triều và Mỹ-Triều trước đó. Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân ba nước đồng tình rằng hợp tác ba bên là điều cần thiết để phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc, nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận chặt chẽ trong thời gian tới.

Mặt khác, trong cuộc hội đàm với Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Noh Kyu-duk của Hàn Quốc diễn ra trước cuộc gặp ba bên vào sáng cùng ngày, Đặc phái viên Kim cũng nhiều lần hối thúc miền Bắc quay trở lại đối thoại.

Ông Sung Kim cho biết Chính phủ Mỹ chú ý tới phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un tại hội nghị đảng Lao động ngày 17/6 vừa qua, nói rằng miền Bắc sẵn sàng "cả đối thoại và đối đầu". Về phần mình, Washington cũng sẵn sàng cho cả hai điều này. Mỹ vẫn đang chờ câu trả lời từ Bình Nhưỡng về đề xuất tiếp xúc.

Trong thời gian qua, Mỹ đã đề xuất với Bắc Triều Tiên tổ chức gặp gỡ để giải thích về kết quả xem xét chính sách với miền Bắc của Chính phủ Tổng thống Joe Biden, nhưng Bình Nhưỡng vẫn chưa có câu trả lời cụ thể.

Trong cuộc gặp trên, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc cho biết Chính phủ Seoul sẽ tiếp tục đóng vai trò cần thiết để sớm nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng thông qua thảo luận Hàn-Mỹ. Hàn Quốc hy vọng khôi phục lại được cơ chế có lợi cho cả đôi bên giữa quan hệ liên Triều và Mỹ-Triều.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên sau cuộc gặp, Đặc phái viên Sung Kim cho biết trong thời gian tới, hai nước Hàn-Mỹ sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, quản lý ổn định tình hình bán đảo Hàn Quốc, cùng nỗ lực để sớm nối lại đối thoại với miền Bắc.

Ông Sung Kim một lần nữa khẳng định lập trường của Washington về việc ủng hộ hợp tác, đối thoại ý nghĩa giữa hai miền Nam-Bắc.

Hội nghị Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn-Mỹ và Hàn-Mỹ-Nhật lần này là hội nghị đầu tiên được tổ chức trực tiếp kể từ sau khi Chính phủ Tổng thống Joe Biden ra mắt.

Vào sáng ngày 22/6, Đặc phái viên Sung Kim dự kiến sẽ hội đàm với Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young, trao đổi về chính sách Bắc Triều Tiên. Buổi chiều cùng ngày, ông Sung Kim sẽ gặp gỡ giới học giả và đại diện tổ chức dân sự, thảo luận về kết quả xem xét chính sách với miền Bắc của Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập