Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại mốc 600 ca

Write: 2021-06-23 10:50:30Update: 2021-06-23 17:07:31

Số ca nhiễm COVID-19 mới tại Hàn Quốc quay lại mốc 600 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/6, Hàn Quốc ghi nhận 645 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 605 ca phát sinh trong cộng đồng và 40 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 152.545 ca.

Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 228 ca, tỉnh Gyeonggi 180 ca. Khoảng 15,1 triệu người dân đã tiêm chủng mũi một vắc-xin COVID-19, tương đương 29,4% dân số. Số người đã hoàn tất tiêm chủng là 4,29 triệu người, đạt 8,4% dân số.

Tại cuộc họp sáng cùng ngày của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Kwon Deok-cheol thông báo kế hoạch tiêm chủng tập trung mũi hai từ trung tuần tháng 7 và có các bước chuẩn bị để công tác tiêm chủng mở rộng quy mô lớn trong nửa cuối năm được tiến hành suôn sẻ.

Bộ trưởng Kwon nhận định tiếp xúc giữa người dân sẽ tăng lên khi hệ thống giãn cách xã hội sửa đổi bắt đầu áp dụng từ tháng 7, qua đó kêu gọi người dân đề cao cảnh giác và nâng cao tinh thần tự phòng dịch.

Mặt khác, khoảng 200.000 người từ 60-74 tuổi và bệnh nhân mắc bệnh viêm đường hô hấp mãn tính đã đăng ký nhưng chưa được tiêm phòng vắc-xin của hãng dược AstraZeneca (Anh) do thiếu nguồn cung có thể đăng ký lại từ ngày 23/6-30/6. Những đối tượng này sẽ bắt đầu được tiêm mũi một vắc-xin của hãng dược Pfizer (Mỹ) từ ngày 5-17/7.

Theo đó, người thuộc đối tượng này có thể đặt lịch tiêm chủng từ 0 giờ ngày 23/6 đến 6 giờ chiều ngày 30/6 trên trang chủ đặt lịch tiêm chủng COVID-19 (https://ncvr.kdca.go.kr) hoặc gọi điện đến tổng đài Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) (1339) hay tổng đài tại địa phương.

Lựa chọn của ban biên tập