Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Ngoại trưởng Hàn Quốc đề nghị Việt Nam nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt

Write: 2021-06-24 13:52:48Update: 2021-06-24 13:53:08

Ngoại trưởng Hàn Quốc đề nghị Việt Nam nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt

Photo : YONHAP News

Ngoại giao Hàn Quốc Chung Eui-yong đang trong chuyến công du ba nước Đông Nam Á, ngày 23/6 (giờ địa phương) đã gặp gỡ Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn tại Hà Nội. 

Trong buổi họp báo sau cuộc họp với các quan chức cấp cao Việt Nam, Ngoại trưởng Chung cho biết tại cuộc họp ông đã chia sẻ những khó khăn mà doanh nghiệp Hàn Quốc đang gặp phải; đề xuất Việt Nam nối lại chế độ nhập cảnh đặc biệt và rút ngắn thời gian cách ly sau nhập cảnh, cũng như nới lỏng lệnh tạm dừng hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc do dịch COVID-19. 

Ngoại trưởng Chung cho rằng thời gian cách ly sau nhập cảnh hai tuần là vừa phải, 4 tuần là quá nhiều. Đáp lại, quan chức Chính phủ Việt Nam cho biết sẽ nỗ lực hết sức để không gây cản trở tới hoạt động của doanh nghiệp Hàn Quốc.

Về việc tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho công dân Hàn Quốc tại Việt Nam, Ngoại trưởng Chung cho biết đang cân nhắc các phương án tiêm chủng như đưa công dân về nước để tiêm chủng, song theo nguyên tắc ông không tán thành việc Chính phủ Hàn Quốc cung cấp vắc-xin cho công dân nước mình tại nước ngoài.

Ngay cả khi Seoul phân bổ vắc-xin cho công dân nước mình ở nước ngoài thì cũng sẽ tiến hành theo hình thức đóng góp cho chính quyền nước đó. Việc cung cấp vắc-xin cho riêng kiều bào nước mình tại nước ngoài khi có yêu cầu không phải là phương thức ngoại giao của Hàn Quốc. Hơn nữa, có nhiều vấn đề có thể phát sinh như ai sẽ chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra rủi ro sau tiêm chủng.

Ngoài ra, ông Chung mạnh mẽ đề nghị Việt Nam xúc tiến tiêm chủng cho công dân Hàn Quốc đang cư trú tại đây một cách nhất quán và công bằng như người dân bản địa.

Trong khi đó, phía Việt Nam đặt vấn đề bảo hộ công nhân Việt Nam đang cư trú tại Hàn Quốc và mở rộng nhập khẩu sản phẩm nông thủy hải sản. Ngoại trưởng Chung cũng cho biết đã đồng ý với yêu cầu của Việt Nam về việc tăng hạn ngạch xuất khẩu lao động.

Lựa chọn của ban biên tập