Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Write: 2021-07-16 11:13:33Update: 2021-07-16 16:46:22

Tổng thống Moon Jae-in điện đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chiều ngày 15/7 đã có cuộc điện đàm với Tổng Bí thư Ban chấp hành trung ương đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, thảo luận phương án phát triển mối quan hệ song phương.

Đây là cuộc điện đàm cấp thượng đỉnh đầu tiên kể từ khi Việt Nam ra mắt bộ máy lãnh đạo mới, trong đó Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp hồi tháng 1 vừa qua.

Tổng thống Moon gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp. Đáp lại, ông Trọng bày tỏ cảm ơn, đồng thời chúc mừng Hàn Quốc được Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) thăng hạng thành "quốc gia phát triển".

Hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn-Việt vào năm 2022, lãnh đạo hai nước nhất trí hợp tác để quan hệ song phương có bước nhảy vọt hơn nữa so với “mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược” hiện nay.

Ông Moon cho biết Việt Nam là đối tác quan trọng trong "chính sách phương Nam mới" của Hàn Quốc, Hàn Quốc là nhà đầu tư số một của Việt Nam và Việt Nam là một trong 4 đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc. Tổng thống hy vọng hai nước sẽ tích cực hợp tác hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2023. Đáp lại, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá Seoul là đối tác trọng tâm trong hợp tác với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và cho biết sẽ nỗ lực mở rộng quy mô đầu tư để sớm đưa kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 100 tỷ USD.

Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Moon hoan nghênh Việt Nam lựa chọn tiếng Hàn là một trong những môn học ngoại ngữ chính thức. Ông Moon cảm ơn Việt Nam đã trở thành cầu nối để tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai năm 2019 và ủng hộ nỗ lực vì hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc của Seoul. Qua đó, Tổng thống hy vọng với vai trò là thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Việt Nam sẽ đóng góp giúp nối lại đối thoại liên Triều. Về phần mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa khẳng định ủng hộ phi hạt nhân hóa và đối thoại hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.

Về tình hình dân chủ ở Myanmar, lãnh đạo hai nước nhất trí hợp tác, trao đổi chặt chẽ để khôi phục hòa bình, ổn định quốc gia Đông Nam Á này.

Lựa chọn của ban biên tập