Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Khả năng Phó Chủ tịch Samsung và cựu Tổng thống được ân xá nhân Quốc khánh 15/8

Write: 2021-07-22 10:13:13Update: 2021-07-22 16:24:27

Khả năng Phó Chủ tịch Samsung và cựu Tổng thống được ân xá nhân Quốc khánh 15/8

Photo : YONHAP News

Giới luật pháp ngày 21/7 cho biết Bộ Tư pháp Hàn Quốc mới đây đã công bố danh sách người được xem xét mãn hạn tù sớm nhân Quốc khánh 15/8. Danh sách cuối cùng sẽ được thông qua tại phiên họp của Ủy ban thẩm định ân xá đầu tháng 8 tới.

Trong đó, có nhiều tin đồn rằng Phó Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Jae-yong có tên trong danh sách xem xét tha tù lần này.

Ngày 18/1, tòa phúc thẩm đã tuyên án 2 năm 6 tháng tù giam với Phó Chủ tịch Lee Jae-yong liên quan tới vụ bê bối bà Choi Soon-sil thao túng quyền điều hành quốc gia dưới thời Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye. Sau đó, ông Lee và nhóm công tố viên đặc biệt do ông Park Young-soo dẫn đầu không tiếp tục kháng cáo nên mức án này đã được giữ nguyên.

Được biết, đến hết tháng 7 này là ông Lee chấp hành được 60% hạn tù nên đủ điều kiện để được mãn hạn tù sớm. Theo Bộ luật hình sự, người được tha tù trước thời hạn phải chấp hành ít nhất một phần ba mức án tù. Trên thực tế, những trường hợp được tha tù sớm đều chịu hơn 80% mức án, song Bộ Tư pháp đã hạ tiêu chuẩn xem xét điều kiện này xuống còn 60% kể từ tháng này. 

Mặt khác, một số ý kiến cho rằng Tổng thống Moon Jae-in sẽ ban lệnh ân xá "bất ngờ" cho Phó Chủ tịch Lee. Tổng thống Moon vốn là người ưu tiên phục hồi kinh tế cũng như ưu tiên hàng đầu cho phát triển kinh tế trong thời kỳ hậu COVID-19. Do đó, ông Moon có thể sẽ cân nhắc đến phương án ban lệnh ân xá cho Phó Chủ tịch Samsung như một cách tiếp thêm sức mạnh cho các doanh nghiệp.

Tuy nhiên, có lo ngại cho rằng nếu ông Lee được ân xá thay vì được tha tù sớm theo quy trình của Bộ Tư pháp, thì Chính phủ sẽ không tránh khỏi sự chỉ trích của công chúng, đặc biệt là các tổ chức dân sự và phe tiến bộ, rằng đây là một “đặc ân”. 

Bên cạnh đó, dự luận cũng đang dồn sự chú ý xem liệu hai cựu Tổng thống Lee Myung-bak và Park Geun-hye có được ân xá nhân dịp ngày Quốc khánh sắp tới hay không.

Thông tin bà Park phải nhập viện điều trị thời gian gần đây phần nào ảnh hưởng tích cực về khả năng bà được ân xá. Quyết định ân xá cựu Tổng thống có thể là lá bài thay đổi cục diện chính trị nên Tổng thống Moon cần thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Trong khi đó, đa phần ý kiến tỏ thái độ tiêu cực về việc đặc xá cựu Tổng thống Lee Myung-bak, người bị buộc tội tham nhũng.

Lựa chọn của ban biên tập