Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Một số địa phương tỉnh Nam Jeolla được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do mưa lớn

Write: 2021-07-22 15:06:34Update: 2021-07-22 16:29:25

Một số địa phương tỉnh Nam Jeolla được chỉ định là "Khu vực thảm họa đặc biệt" do mưa lớn

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Park Kyung-mee cho biết Tổng thống Moon Jae-in sáng ngày 22/7 đã phê chuẩn chỉ định các địa phương thuộc tỉnh Nam Jeolla bị thiệt hại nghiêm trọng do mưa lớn trong vòng 4 ngày từ ngày 5/7 là "Khu vực thảm họa đặc biệt", nhằm nhanh chóng khắc phục và hỗ trợ thiệt hại.

"Khu vực thảm họa đặc biệt" được chỉ định bao gồm ba huyện Jangheung, Gangjin, Haenam và 4 xã thuộc huyện Jindo của tỉnh Nam Jeolla. 

Các địa phương nói trên sẽ được Chính phủ hỗ trợ thêm ngân sách để khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, ổn định đời sống người dân, song song với nguồn ngân sách địa phương. Ngoài ra, người dân bị thiệt hại sẽ được hưởng tiền hỗ trợ khẩn cấp, và được miễn giảm các loại phí công cộng, tiền điện.
  
Mặt khác, Chính phủ Hàn Quốc ngày 21/7 đã mở cuộc họp Thứ trưởng các ban ngành hữu quan dưới sự chủ trì của Chánh Văn phòng điều phối Nhà nước Koo Yun-cheol, rà soát đối sách theo từng lĩnh vực nhằm giảm thiểu thiệt hại về người do nắng nóng. 

Chính phủ quyết định tăng cường hỗ trợ cho các tầng lớp yếu thế như người già neo đơn, hỗ trợ vật dụng, trang thiết bị làm mát, mở rộng các địa điểm nghỉ ngơi tránh nóng cho người vô gia cư, người sống trong các địa điểm tập thể chật chội.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ hỗ trợ lắp đặt bạt che nắng và vật phẩm phòng ngừa nắng nóng cho các trung tâm tiêm chủng vắc-xin COVID-19, trạm xét nghiệm lưu động tạm thời, nhằm giảm thiểu thiệt hại nắng nóng cho người dân tới xét nghiệm, tiêm phòng.

Để ổn định nguồn cung điện năng, Chính phủ sẽ tái khởi động sớm nhà máy điện nguyên tử để đảm bảo thêm nguồn điện dự phòng 8,8 GW, luân phiên dừng sử dụng thiết bị làm mát tại các cơ quan Nhà nước vào giờ cao điểm.

Lựa chọn của ban biên tập