Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Woo Sang-hyeok lọt vào vòng chung kết nội dung nhảy cao nam Olympic Tokyo

Write: 2021-07-30 10:10:13Update: 2021-08-02 10:10:46

Woo Sang-hyeok lọt vào vòng chung kết nội dung nhảy cao nam Olympic Tokyo

Photo : YONHAP News

Trong vòng loại nội dung nhảy cao nam môn điền kinh Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020 diễn ra tại Sân vận động Olypmpic Tokyo ngày 30/7, vận động viên Woo Sang-hyeok của Hàn Quốc đã vượt qua mức 2,28m, đi tiếp vào vòng chung kết sẽ diễn ra vào 7 giờ 10 phút tối ngày 1/8. 

Đã từ rất lâu Hàn Quốc mới có một vận động viên điền kinh lọt vào trận chung kết nội dung nhảy cao, 25 năm sau thành tích của vận động viên Lee Jin-taek tại Olympic Atlanta 1996. Khi đó, Lee Jin-taek đã xếp thứ 8 chung cuộc, vượt qua được mức 2,29m. 

Thứ 8 đang là thứ hạng cao nhất của Hàn Quốc trong số các nội dung trên sân vận động môn điền kinh từ trước tới nay. Trước đó, vận động viên nhảy xa Kim Jong-il xếp thứ 8 tại Thế vận hội Los Angeles 1984, vận động viên nhảy cao Kim Hee-sun cũng đứng thứ 8 tại Thế vận hội Seoul 1988.

Kể từ sau năm 1996, điền kinh Hàn Quốc ngày càng trở nên xa dần khỏi bức tường thế giới. Giờ đây, người hâm mộ lại đang kỳ vọng vào bộ đôi Woo Sang-hyeok và vận động viên nhảy sào Jin Min-sub.

Cách đây 5 năm, Woo Sang-hyeok không vào được vòng chung kết ở Thế vận hội Rio 2016, chỉ dừng ở thành tích 2,26m. Anh chia sẻ khi đó, bản thân mình vẫn còn quá trẻ, quá căng thẳng khi thi đấu. Tuy nhiên, gần đây, nhờ được tập huấn một cách bài bản mà anh đã nâng cao được "kỷ lục bình quân", tạm thời hoàn thành được mục tiêu lần một là lọt vào vòng chung kết.

Thành tích của vận động viên Woo Sang-hyeok là một sự khích lệ to lớn với đội tuyển Hàn Quốc trong ngày thi đấu đầu tiên của bộ môn điền kinh tại Thế vận hội Tokyo.

Vận động viên Jin Min-sub, người sở hữu kỷ lục quốc gia, sẽ thi đấu vòng loại nội dung nhảy sào nam vào ngày 31/7, đặt mục tiêu là lọt vào vòng chung kết.

Lựa chọn của ban biên tập