Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Thể thao

Bế mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020

Write: 2021-08-08 21:52:06Update: 2021-08-08 21:58:14

Bế mạc Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020

Photo : YONHAP News

Lễ bế mạc Olympic Tokyo 2020 với chủ đề "Worlds We Share" đã diễn ra vào lúc 8 giờ tối ngày 8/8 tại Sân vận động quốc gia ở Tokyo, Nhật Bản, khép lại 17 ngày thi đấu đầy nhiệt huyết của các vận động viên toàn thế giới. Đây là sự kiện mang tính thử thách lớn nhất nhân loại thời đại dịch COVID-19 và cũng là kỳ Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử được tổ chức mà không có khán giả đến cổ vũ các trận đấu hay lễ khai mạc và bế mạc.

Do ảnh hưởng của đại dịch, Thế vận hội mùa hè Tokyo đã phải hoãn tổ chức một năm. 
Bất chấp những lo ngại ban đầu, hơn 10.000 vận động viên đã có những trận thi đấu hết mình, mang tới cho người hâm mộ thể thao toàn thế giới những giây phút đầy xúc động.

Đoàn thể thao Hàn Quốc có tổng cộng 354 người gồm vận động viên, huấn luyện viên và thành viên hỗ trợ, tham gia thi đấu ở 29 bộ môn trên tổng cộng 33 bộ môn thi đấu chính thức của Olympic Tokyo. Đoàn thể thao Hàn Quốc đã giành được 6 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 10 huy chương đồng, xếp thứ 16 toàn đoàn. 

Đặc biệt, nữ cung thủ An San của đội tuyển bắn cung đã lập kỷ lục mang về ba chiếc huy chương vàng trong một kỳ Thế vận hội cho đoàn thể thao Hàn Quốc. Đấu kiếm cũng giành được một huy chương vàng, một huy chương bạc và ba huy chương đồng. Môn thể dục nghệ thuật cũng mang về chiếc huy chương vàng Olympic thứ hai trong lịch sử cho Hàn Quốc ở môn nhảy chống nam, cũng như chiếc huy chương đồng Olympic đầu tiên ở môn nhảy chống nữ. 

Tuy nhiên, đây là kỳ Thế vận hội đầu tiên Taewondo Hàn Quốc không giành được huy chương vàng, và môn Judo cũng hai kỳ Olympic liên tiếp không đạt được chiếc huy chương nào. Mặc dù không đạt được mục tiêu ban đầu là lọt Top 10 toàn đoàn, song các vận động viên Hàn Quốc đã thi đấu đầy nhiệt huyết tại Thế vận hội lần này.

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) và Chính phủ nước chủ nhà Nhật Bản đánh giá Thế vận hội Tokyo đã diễn ra thành công trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Mặc dù vậy, Thế vận hội lần này cho thấy ngay cả một sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh cũng không khiến người dân thế giới rũ bỏ được sự lo lắng trước đại dịch.

Kỳ Thế vận hội tiếp theo sẽ diễn ra tại Paris, Pháp vào năm 2024.

Lựa chọn của ban biên tập