Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc xác định được quá trình phân hóa thành mô, nội tạng của trứng thụ tinh

Write: 2021-08-27 16:12:15Update: 2021-08-27 16:12:27

Nhóm nghiên cứu Hàn Quốc xác định được quá trình phân hóa thành mô, nội tạng của trứng thụ tinh

Photo : YONHAP News

Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) ngày 27/8 công bố nhóm nghiên cứu do giáo sư Ju Young-seok của Cao học Y thuộc KAIST dẫn đầu và nhóm nghiên cứu của giáo sư Oh Ji-won của Đại học Y Đại học Kyungpook đã thành công trong việc xác định quá trình trứng thụ tinh phát triển thành mô và các cơ quan nội tạng cơ thể người.

Mục đích của nghiên cứu này là giúp hiểu hơn về việc một số lượng nhỏ tế bào trong phôi người có thể cấu thành nên 40.000 tỷ tế bào như thế nào, và khi nào thì diễn ra sự phân hóa thành các cơ quan nội tạng.

Trong thời gian qua, các nghiên cứu làm rõ về quá trình hình thành nên cơ thể con người chủ yếu được tiến hành với động vật như chuột, ruồi giấm hay giun tròn, do việc nghiên cứu nếu áp dụng với phôi người sẽ dẫn tới phá hủy phôi. Tuy nhiên, các nghiên cứu này còn điểm hạn chế trong việc hiểu một cách căn bản về quá trình hình thành cơ thể người, do có sự khác biệt giữa các loài động vật.
 
Kết quả nghiên cứu lần này đã được nhóm nghiên cứu tiến hành với 334 tế bào đơn và 379 mô trên 7 thi thể được hiến tặng.

Nhóm nghiên cứu xác định được rằng trong quá trình trứng thụ tinh phân bào, đột biến axit deoxyribonucleic (DNA) ngẫu nhiên được tích lũy trong mỗi tế bào. Nhóm nghiên cứu đã theo dõi các đột biến DNA của tế bào đơn được phân bổ trên toàn cơ thể, tái hiện lại sự chuyển động của các tế bào với mức độ phân giải cao.
   
Thông qua kết quả nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu đã xác định được các hiện tượng xảy ra trong quá trình phát triển của phôi người, phát hiện rằng tế bào bên trong phôi người không giống nhau ngay từ giai đoạn đầu hình thành.

Ví dụ như một trong hai tế bào của tế bào đôi sẽ luôn để lại nhiều tế bào con hơn tế bào còn lại, tỷ lệ này có sự khác biệt tùy theo từng người, và có tính biến động lớn giữa các cá nhân.

Ngoài ra, trong vòng ba ngày sau khi thụ tinh, trong phôi bắt đầu xuất hiện sự phân bào bất đối xứng của tế bào phôi đối với các mô trái, phải của cơ thể con người. Tiếp đó sẽ hình thành sự bất đối xứng về phân hóa ba lớp phôi, sự bất đối xứng về các mô, cơ quan nội tạng.

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng dữ liệu lớn (Big Data) về giải trình toàn bộ gen, chứng minh được rằng có thể theo dõi quá trình phát triển của phôi người giai đoạn đầu mà không gặp các vấn đề về đạo đức, như phá hủy phôi. Trong thời gian tới, nghiên cứu này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc xây dựng hệ thống phòng ngừa các bệnh hiếm gặp, hệ thống xét nghiệm sàng lọc và điều trị chính xác.

Kết quả nghiên cứu trên đã được đăng tải trên ấn bản trực tuyến của tạp chí học thuật "Nature" vào ngày 25/8.

Lựa chọn của ban biên tập