Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Bắt đầu đăng ký nhận tiền hỗ trợ khẩn cấp khắc phục COVID-19 cho 88% dân số

Write: 2021-09-06 13:07:11Update: 2021-09-06 18:40:26

Photo : YONHAP News

Từ 9 giờ ngày 6/9, người dân Hàn Quốc bắt đầu đăng ký hưởng hỗ trợ khẩn cấp khắc phục khủng hoảng COVID-19, được Chính phủ chi trả nhằm thổi sức sống cho nền kinh tế đang bị co hẹp vì đại dịch. 

Người dân có thể tra cứu mình có thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ hay không thông qua trang chủ, ứng dụng hay tổng đài chăm sóc khách hàng của các công thẻ, trang chủ và ứng dụng của Cơ quan bảo hiểm y tế từ cùng ngày.

Số tiền hỗ trợ mỗi người là 250.000 won (216 USD), được chi trả cho 88% người dân có thu nhập thấp nhất.

Người dân sẽ có thể lựa chọn nhận tiền hỗ trợ thông qua thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán, thẻ trả trước hoặc phiếu mua hàng tại địa phương.

Người trưởng thành sinh trước ngày 31/12/2002 sẽ tự đăng ký và nhận chi trả riêng, còn trẻ vị thành niên sẽ được chủ hộ đăng ký và nhận thay.

Để tránh tình trạng tắc nghẽn trang chủ, trong tuần đầu tiên thực hiện, việc tra cứu, đăng ký cả trực tuyến và trực tiếp sẽ thực hiện theo số cuối năm sinh. Nếu số cuối năm sinh là ngày 1 và 6 sẽ đăng ký vào thứ Hai (6/9), số cuối là 2 và 7 thì đăng ký vào thứ Ba (7/9), số cuối là 3 và 8 thì đăng ký vào thứ Tư (8/9), số cuối là 4 và 9 thì đăng ký vào thứ Năm (9/9), số cuối là 5 và 0 đăng ký vào thứ Sáu (10/9). Các tuần tiếp theo sẽ không áp dụng quy định này.

Nếu người dân đăng ký nhận tiền qua thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán thì sẽ được nạp tiền ngay ngày hôm sau. Nếu người dân nhận tiền hỗ trợ theo hình thức phiếu mua hàng thì có thể sử dụng tại các cửa hàng liên kết trên địa bàn cư trú.
   
Thời hạn sử dụng khoản tiền trợ cấp là cho tới hết ngày 31/12 năm nay. Số dư chưa dùng hết sẽ được chuyển về ngân khố quốc gia hoặc địa phương.

Lựa chọn của ban biên tập