Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Triển lãm đặc biệt các tác phẩm của danh họa Lee Jung-seop tại Jeju

Write: 2021-09-07 14:18:08Update: 2021-09-07 18:49:25

Photo : YONHAP News

Ngày 5/9 vừa qua, Bảo tàng nghệ thuật Lee Jung-seop trên đảo Jeju đã tổ chức một triển lãm đặc biệt mang tên "Trở về Seogwipo sau 70 năm", trong đó trưng bày 12 tác phẩm của danh họa thiên tài Lee Jung-seop nằm trong bộ sưu tập của cố Chủ tịch tập đoàn Samsung Lee Kun-hee mà gia quyến đã quyên tặng cho Chính phủ sau khi ông Lee qua đời. Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 6/3 năm sau. 

Trong số các tác phẩm được trưng bày có nhiều tác phẩm thể hiện mối nhân duyên của người họa sĩ tài ba với thành phố Seogwipo, nơi ông cùng gia đình tới sơ tán trong chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), và có khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Một trong số đó là bức họa "Gia đình bên bờ biển" được họa sĩ vẽ vào những năm 1950, với hình ảnh những đứa trẻ rượt đuổi những chú chim trắng, rồi nằm sõng soài trên bờ biển. Người xem sẽ có thể cảm nhận được sự sống động và cả giai điệu trong sự tương phản của những màu sắc rõ nét. 

Một tác phẩm tiêu biểu khác của danh họa đó là "Phong cảnh nhìn ra đảo Seop" được vẽ vào năm 1954, về hình ảnh một ngôi làng yên bình, đối lập hẳn với sự tàn khốc của chiến tranh. Công chúng sẽ có thể vừa thưởng thức tác phẩm, vừa so sánh với khung cảnh thực tế nhìn ra đảo Seop từ Bảo tàng nghệ thuật Lee Jung-seop.

Vợ của danh họa, người năm nay vừa tròn 100 tuổi, cũng đã gửi điện chúc mừng từ Nhật Bản tới triển lãm.

Bảo tàng nghệ thuật Lee Jung-seop có kế hoạch xây dựng mở rộng quy mô lớn từ nay tới năm 2024 để có thể trưng bày thêm nhiều tác phẩm đa dạng của danh họa.

Nhà nghiên cứu Jeon Eun-ja thuộc Bảo tàng cho rằng khi thưởng thức các tác phẩm liên quan tới Seogwipo, công chúng sẽ có cơ hội hiểu sâu hơn về thế giới nghệ thuật, cũng như cuộc sống và tính nhân văn của danh họa thiên tài Lee Jung-seop.

Lựa chọn của ban biên tập