Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Khoa học

Số lượng sinh vật sống ở vùng biển ấm gia tăng mạnh trên vùng biển đảo Dokdo

Write: 2021-09-07 15:18:42Update: 2021-09-07 18:49:38

Photo : YONHAP News

Không chỉ trên đất liền mà cái nóng mùa hè năm nay còn bao phủ cả trên biển. Nhiệt độ nước biển vùng biển phía Đông Hàn Quốc tháng 7 vừa qua đạt ngưỡng cao nhất trong vòng 40 năm. Sự gia tăng nhiệt độ nước biển đột ngột đang làm thay đổi hệ sinh thái biển một cách nhanh chóng. 

Hòn đảo Dokdo của Hàn Quốc nằm cách đảo Ulleung ba tiếng đồng hồ nếu di chuyển bằng tàu cá về phía Đông Nam. Đây là nơi giao nhau của dòng hải lưu nóng và lạnh, nên có nguồn cá hết sức dồi dào và đa dạng, nhưng diện mạo vùng biển đảo Dokdo đang có sự thay đổi. Nhiệt độ nước biển phía Đông đang tăng dần, tác động lớn tới hệ sinh thái xung quanh đảo.

Nếu lặn xuống đáy biển ở độ sâu 21m, ta sẽ nhìn thấy những sinh vật màu đỏ phủ trên lớp đá nền, có hình dáng nhỏ như quả mâm xôi tròn. Những sinh vật này chính là san hô mềm ôn đới, còn được gọi là "dâu biển". Diện tích san hô mềm trên vùng biển đảo Dokdo đã tăng tới 15% so với thời điểm chúng được phát hiện lần đầu cách đây 5 năm.

Tiến sĩ Kim Sa-heung thuộc Viện nghiên cứu đa dạng sinh vật biển Hàn Quốc phỏng đoán rằng do nước biển ấm lên, giống sinh vật nào có lợi thế hơn trong cuộc cạnh tranh về không gian sống sẽ càng sinh trưởng mạnh hơn, chiếm được nhiều chỗ hơn trên biển.

Một loài sinh vật thường sống ở vùng biển ấm Đài Loan đã được phát hiện lần đầu tại vùng biển Hàn Quốc. Đó là loài cá có tên khoa học "Neoclinus bryope", màu cam dài 12 cm, phần đầu giống như đang đội một chiếc mũ lông.

Một số loài cá á nhiệt đới hiếm gặp sinh sống ở những vùng biển gần xích đạo từ Indonesia tới đảo Jeju phía Nam Hàn Quốc cũng được phát hiện ở vùng biển đảo Dokdo. Cá thia đốm ngọc trai, một giống cá á nhiệt đới từng là đặc sản vùng đảo Jeju, cũng đã trở thành "cư dân lâu đời" trên vùng biển Dokdo. Trong vòng 10 năm qua, số cá thể loài cá này đã tăng gấp 10 lần. 

Ngoài ra, nhiều giống cá sống ở vùng biển ấm khác như cá râu rồng, cá mú chấm đỏ, cũng chọn vùng biển Dokdo làm nơi sinh sống

Phó Giám đốc Cơ quan quản lý môi trường biển Hàn Quốc Kim Young-nam cho biết sự thay đổi nhiệt độ nước biển có thể có nguyên nhân là do dòng hải lưu nóng chảy vào vùng biển Hàn Quốc, nhưng cũng có thể do toàn bộ nước biển Hàn Quốc đang nóng lên.

Trong vòng hơn 10 năm qua, nhiệt độ nước biển vào mùa hè vùng biển quanh đảo Dokdo tăng đều đặn, và đã tăng thêm 2,2 độ C. Trong năm ngoái, 60% giống cá phát hiện được ở vùng biển đảo Dokdo là giống cá sống ở các vùng hải lưu nóng, tăng 15% so với cách đây 5 năm.

Biến đổi khí hậu, nhiệt độ nước biển nóng lên khiến các sinh vật vốn sống ở vùng biển ấm đang dần mở rộng địa bàn sinh sống, thống trị hệ sinh thái biển Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập