Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Nhật Bản chỉ trích việc Tòa án Hàn Quốc bác bỏ đơn kháng cáo lần hai của Mitsubishi

Write: 2021-09-14 11:05:00Update: 2021-09-16 09:09:23

Nhật Bản chỉ trích việc Tòa án Hàn Quốc bác bỏ đơn kháng cáo lần hai của Mitsubishi

Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Kato Katsunobu trong buổi họp báo chiều ngày 13/9 cho biết phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc hoặc các quy trình tư pháp liên quan đến vụ kiện của các nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến đòi công ty công nghiệp nặng Mitsubishi của Nhật Bản bồi thường thiệt hại rõ ràng là vi phạm luật pháp quốc tế.

Phát biểu trên của ông Kato liên quan đến việc công ty công nghiệp nặng Mitsubishi đã kháng cáo, phản đối việc Tòa án Hàn Quốc tịch thu tài sản của hãng, nhưng đã bị Tòa án bác bỏ.

Ông Kato cho biết Chính phủ Tokyo đã nhiều lần nhấn mạnh rằng nếu tài sản tịch thu từ công ty Mitsubishi bị quy đổi sang tiền mặt để chi trả bồi thường cho các nạn nhân thì có thể khiến mối quan hệ Hàn-Nhật trở nên nghiêm trọng, Seoul nên tránh để xảy ra điều này. Đồng thời, ông hối thúc Hàn Quốc sớm đưa ra đối sách giải quyết có thể chấp nhận được trong thời gian tới.

Về vấn đề này, phía công ty công nghiệp nặng Mitsubishi khẳng định vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến đã được giải quyết dứt điểm theo Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật ký kết năm 1965, nên các nạn nhân không thể yêu cầu bồi thường.

Tòa án tối cao Hàn Quốc ngày 13/9 thông báo đã bác đơn kháng cáo lần hai của công ty công nghiệp nặng Mitsubishi vào ngày 10/9. Mitsubishi đã nộp đơn kháng cáo lần hai phản đối việc Tòa án Hàn Quốc tịch thu hai quyền thương hiệu và 6 bằng sáng chế của hãng để chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân người Hàn Quốc từng bị hãng này cưỡng ép lao động thời chiến.

Mặt khác, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 14/9 phản bác rằng lập luận mà phía Nhật Bản đưa ra là không đúng sự thật. Giữa hai nước vẫn còn tranh cãi về phạm vi áp dụng của Hiệp định về quyền yêu sách Hàn-Nhật năm 1965, nên việc Tokyo cho rằng quyết định của Tòa án tối cao Hàn Quốc "vi phạm luật pháp quốc tế" là một lập luận tùy tiện, đơn phương và hoàn toàn không đúng sự thật.

Ngoài ra, quan chức này nhấn mạnh Chính phủ Seoul vẫn luôn hối thúc Tokyo giải quyết vấn đề thông qua đối thoại, cân nhắc tới việc thực hiện quyền lợi cho các nạn nhân và quan hệ Hàn-Nhật. Việc Nhật Bản yêu cầu Hàn Quốc đề ra đối sách giải quyết không hề giúp ích trong việc tháo gỡ vấn đề. Seoul giữ lập trường cởi mở với bất cứ đề xuất nào của Tokyo nhằm giải quyết vấn đề một cách hợp lý, thực tế. Đặc biệt, Hàn Quốc kỳ vọng thái độ thành ý của Chính phủ Nhật Bản, đối thoại một cách nghiêm túc, nhằm tìm kiếm giải pháp căn bản, có sức thuyết phục đối với các nạn nhân.

Lựa chọn của ban biên tập