Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Một trường trung học phổ thông Đức chọn tiếng Hàn là môn học chính quy

Write: 2021-09-14 11:27:43Update: 2021-09-17 17:44:24

Một trường trung học phổ thông Đức chọn tiếng Hàn là môn học chính quy

Photo : YONHAP News

Trường trung học phổ thông Carolinum ở thành phố Ferienwohnung, bang Mecklenburg-Vorpommern (Đức) ngày 14/9 (giờ địa phương) đã chọn tiếng Hàn là môn học lựa chọn bắt buộc với học sinh lớp 10. Theo đó, học sinh lớp 10 của trường sẽ phải nghe giảng môn tiếng Hàn hai tiếng mỗi tuần trên tổng số giờ học cả tuần là 36 tiếng.

Môn ngoại ngữ một của trường là tiếng Anh, môn ngoại ngữ hai là tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Nga, tiếng Latinh. Tiếng Hàn trở thành môn ngoại ngữ ba cùng với tiếng Hy Lạp cổ đại.

Trường học này bắt đầu dạy thêm tiếng Hàn cho học sinh từ năm 2017, sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác với trường Trung học phổ thông ngoại ngữ Jeonbuk (tỉnh Bắc Jeolla) của Hàn Quốc vào tháng 11/2016.

Đây là lần đầu tiên một trường trung học phổ thông của Đức chọn tiếng Hàn là môn học chính quy. Việc trường học Đức giảng dạy một môn ngoại ngữ châu Á vốn là điều hiếm thấy. Trước đó, một trường học ở bang Hessen cũng chọn tiếng Hàn làm môn học chính quy nhưng cho học sinh lớp 5-6.

Viện giáo dục Hàn Quốc tại Đức ngày 9/9 vừa qua đã ký thỏa thuận hợp tác với trường trung học phổ thông Carolinum, quyết định hỗ trợ giờ học tiếng Hàn tại trường.

Lựa chọn của ban biên tập