Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Quan chức ngoại giao Hàn-Australia thảo luận về hoạt động tên lửa, hạt nhân miền Bắc

Write: 2021-09-14 14:06:31Update: 2021-09-14 14:06:58

Quan chức ngoại giao Hàn-Australia thảo luận về hoạt động tên lửa, hạt nhân miền Bắc

Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp báo chung sau Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng Hàn-Australia ngày 13/9, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang hợp tác để phân tích kỹ lưỡng về ý đồ và thông số kỹ thuật liên quan đến vụ phóng thử nghiệm tên lửa hành trình tầm xa tiến hành cuối tuần trước mà Bắc Triều Tiên công bố vào ngày 13/9.

Miền Bắc gần đây liên tiếp có động thái nối lại hoạt động hạt nhân và tên lửa như tái khởi động lại một phần cơ sở hạt nhân Yongbyun (tỉnh Bắc Pyongan), rồi tiếp tục tiến hành phóng thử tên lửa hành trình sau 6 tháng kể từ tháng 3 vừa qua. Điều này cho thấy tính cấp thiết của việc cần đối thoại, hợp tác và ngoại giao với Bình Nhưỡng để giải quyết vấn đề cốt lõi.

Về vấn đề này, Ngoại trưởng Australia Marise Payne bày tỏ ủng hộ việc giải quyết vấn đề hạt nhân miền Bắc và hợp tác liên Triều thông qua đối thoại. Tuy nhiên, Australia đã và sẽ tiếp tục thi hành lệnh trừng phạt riêng với Bắc Triều Tiên bên cạnh lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, cho đến khi đạt phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược.

Tiếp đó, bà Payne từ chối bình luận về ý đồ phóng thử tên lửa hành trình của miền Bắc, đồng thời tái nhấn mạnh tuyên bố nhất quán của Australia là tiếp tục kêu gọi Bắc Triều Tiên đối thoại với Hàn Quốc và Mỹ.

Lựa chọn của ban biên tập