Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

“Hàn Quốc đặt mục tiêu không rác thải nhựa trên biển đến năm 2050”

Write: 2021-09-15 11:29:26Update: 2021-09-15 17:56:56

“Hàn Quốc đặt mục tiêu không rác thải nhựa trên biển đến năm 2050”

Photo : YONHAP News

Tổng thống Moon Jae-in ngày 15/9 đã đăng tải bài viết trên trang Facebook cá nhân nhân “Ngày làm sạch biển quốc tế” (18/9/2021). Tổng thống Moon tuyên bố Hàn Quốc đặt mục tiêu giảm 60% rác thải nhựa trên biển đến năm 2030 và không còn rác thải nhựa trên biển đến năm 2050.

Ông Moon khẳng định Chính phủ Seoul đang phổ cập dụng cụ đánh cá thân thiện với môi trường, mở rộng thêm tàu và phương tiện dùng riêng cho việc thu gom và xử lý rác thải biển, đồng thời phát triển công nghệ tái chế rác trên biển một cách hiệu quả.

Tổng thống Moon khẳng định Hàn Quốc sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác quốc tế nhằm giải quyết vấn đề rác thải biển. Mỗi một hành động nhỏ như giảm sử dụng nhựa, nhặt rác thải trên biển sẽ mang lại sự sống lớn lao cho biển cả. 

Khẩu hiệu "Ngày làm sạch biển quốc tế" năm nay là “Gặp gỡ biển”. Tổng thống Moon Jae-in hy vọng người dân và thế hệ tương lai sẽ được đón những bãi biển sạch sẽ một cách trọn vẹn.

Tiếp đó, Tổng thống bày tỏ lòng biết ơn đến tất cả những người đã cùng bảo vệ môi trường biển và sự kính trọng đối với những người có công lao góp phần giải quyết rác thải biển ngày nay.

“Ngày làm sạch biển quốc tế” được chỉ định là thứ Bảy tuần thứ ba của tháng 9 hàng năm, với sự tham gia hưởng ứng của 100 quốc gia bao gồm Hàn Quốc, kể từ năm 2001. 

Tại Hội nghị thượng đỉnh "Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và các mục tiêu toàn cầu đến năm 2030" (P4G) tổ chức tại thủ đô Seoul hồi tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc đã thể hiện quyết tâm giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường biển như rác thải nhựa. Tuyên bố Seoul sau hội nghị cũng có nội dung cần đoàn kết quốc tế để giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển.

Lựa chọn của ban biên tập