Tại sự kiện "Google For Korea" được tổ chức trực tuyến vào ngày 15/9, Tổng giám đốc điều hành kênh Youtube Susan Wojcicki phát biểu trong năm ngoái, hệ sinh thái sáng tạo nội dung trên Youtube đã đóng góp 1.597 tỷ won (1,36 tỷ USD) cho Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo ra 86.030 việc làm tại Hàn Quốc.
Hiệu quả kinh tế này do Google và công ty phân tích kinh tế toàn cầu Oxford Economics ước tính.
Youtube cho biết việc hãng chi trả lợi nhuận từ quảng cáo và âm nhạc đã góp phần nâng doanh thu cho các doanh nghiệp sản xuất và phân phối trang thiết bị âm thanh, ghi hình, từ đó thúc đẩy toàn bộ tiêu dùng, tạo ra hiệu quả kinh tế trực tiếp và gián tiếp.
Tính tới cuối năm ngoái, có 5.500 kênh Youtube tại Hàn Quốc có lượt theo dõi đạt trên 100.000 người. Số kênh thu lợi nhuận trên 10 triệu won (8.500 USD) đã tăng 30% so với năm 2019.
Bà Susan Wojcicki cho biết Youtube sẽ tiếp tục hỗ trợ để thúc đẩy sự tăng trưởng của hệ sinh thái sáng tạo nội dung Youtube tại Hàn Quốc trong thời gian tới.
Trong một tin liên quan, Google cho biết hãng đã tạo ra lợi ích lên tới 11.900 tỷ won (10,17 tỷ USD) cho người tiêu dùng Hàn Quốc mỗi năm, trong đó có 5.100 tỷ won (4,36 tỷ USD) thông qua chợ ứng dụng Google Play, và 4.200 tỷ won (3,59 tỷ USD) qua cổng tìm kiếm Google, 2.500 tỷ won (2,14 tỷ USD) qua các công cụ khác như Google Drive.
Lợi nhuận kinh doanh mà Google mang lại cho các doanh nghiệp Hàn Quốc được ước tính lên tới 10.500 tỷ won (8,97 tỷ USD)/năm, trong đó bao gồm 3.500 tỷ won (gần 3 tỷ USD) doanh thu cho các công ty phát triển ứng dụng qua Google Play.
Phó Tổng giám đốc phụ trách nền tảng và hệ thống sinh thái của Google Hiroshi Lockheimer nhấn mạnh Hàn Quốc là một trong những quốc gia quan trọng nhất trong hệ sinh thái Android của Google.
Trước đó, Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc ngày 14/8 đã áp mức phạt 207,4 triệu won (177 triệu USD) cùng lệnh khắc phục sai phạm với gã khổng lồ Google vì hành vi lạm dụng vị thế chi phối trên thị trường để ép các doanh nghiệp sản xuất smartphone như điện tử Samsung phải cài hệ điều hành Android của hãng.
Sau đó, Google đã đưa ra lập trường lấy làm tiếc về quyết định của Ủy ban giao dịch công bằng Hàn Quốc, nhấn mạnh về tầm quan trọng của toàn bộ hệ sinh thái Android, cho biết đây chỉ là cuộc cạnh tranh giữa hệ điều hành Android với hệ điều hành iOS của Apple. Quyết định này của Ủy ban đã không hề cân nhắc tới những lợi ích mà nhà phát triển ứng dụng, nhà sản xuất thiết bị và người tiêu dùng được hưởng từ Android. Hãng tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định trên của Ủy ban lên Tòa án Hàn Quốc.