Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Lãnh đạo thuế Hàn Quốc trao đổi về hành chính thuế phúc lợi với các nước châu Âu

Write: 2021-09-15 09:30:39Update: 2021-09-15 18:01:26

Lãnh đạo thuế Hàn Quốc trao đổi về hành chính thuế phúc lợi với các nước châu Âu

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc và Đan Mạch đã lần đầu tổ chức hội nghị Giám đốc Cơ quan thuế hai nước vào ngày 9 và 10/9 (giờ địa phương) tại Copenhagen, giữa Giám đốc Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) Kim Dae-ji và người đồng cấp Đan Mạch Merete Agergaard.
 
Lãnh đạo thuế hai nước đồng tình rằng vai trò và chức năng của cơ quan thuế không còn dừng lại ở việc đánh thuế như truyền thống, mà đang chuyển đổi thành "dịch vụ hành chính thuế phúc lợi". Hai bên đã thảo luận về hướng đi tương lai cho hành chính thuế điện tử.
 
Đan Mạch là một quốc gia nhiều kinh nghiệm và có bí quyết trong lĩnh vực hành chính thuế phúc lợi. Do đó, NTS cho rằng cần hợp tác chặt chẽ với quốc gia Bắc Âu này trong việc xây dựng chiến lược liên quan.

Giám đốc Kim Dae-ji ngày 13/9 cũng đã có cuộc gặp với người đồng cấp Hungary Vágujhelyi Ferenc tại Budapest. Hai nước đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, nhất trí phối hợp chặt chẽ ở các lĩnh vực như thuế điện tử, trao đổi thông tin, trí tuệ nhân tạo. Ông Kim nhấn mạnh cần phải giải quyết một cách thiết thực vấn đề đánh thuế hai lần thông qua thỏa thuận lần này, đồng thời đề nghị sự quan tâm đặc biệt và hỗ trợ về hành chính thuế của Hungary với doanh nghiệp Hàn Quốc.
 
Trong ngày 14/9, ông Kim tiếp tục có cuộc gặp với Tổng thư ký Cơ quan hành chính thuế châu Âu (IOTA) Alix Perrignon de Troyes, thảo luận về phương án mở rộng mạng lưới hợp tác với cơ quan thuế 44 nước châu Âu, và phương án tăng cường hỗ trợ thuế cho doanh nghiệp Hàn Quốc. Tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc là quốc gia đầu tiên ngoài EU gia nhập IOTA với tư cách là thành viên không chính thức.

Trong thời gian tới, Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc sẽ tích cực tham gia vào hoạt động của IOTA, đối chuẩn chế độ và hệ thống hành chính thuế phúc lợi của cơ quan thuế các nước châu Âu, nhằm thiết lập một môi trường thuế thân thiện với doanh nghiệp Hàn Quốc xúc tiến vào thị trường EU.

Lựa chọn của ban biên tập