Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Kakao tuyên bố rút khỏi một số mảng sau tranh cãi lộng quyền kinh doanh

Write: 2021-09-15 16:39:01Update: 2021-09-16 08:23:21

Kakao tuyên bố rút khỏi một số mảng sau tranh cãi lộng quyền kinh doanh

Photo : YONHAP News

Tập đoàn Kakao ngày 14/9 đã mở cuộc họp toàn thể với đại diện các công ty con, tuyên bố phương án kinh doanh đôi bên cùng có lợi trong bối cảnh gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc này đang ngày bị giám sát chặt chẽ trước động thái mở rộng kinh doanh ồ ạt gây bất lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

Phương án trên bao gồm việc rút chân khỏi một số lĩnh vực kinh doanh và lập quỹ hỗ trợ cho giới tiểu thương trong 5 năm với quy mô 300 tỷ won (256,2 triệu USD).

Trước tiên, Kakao Mobility, công ty con vướng vào những tranh cãi lộng quyền kinh doanh thời gian gần đây, sẽ rút khỏi một số mảng như giao hoa, đồ ăn; cho dừng dịch vụ “Đặt xe thông minh” (Smart Summon), dịch vụ cho phép người dùng đặt taxi Kakao nhanh hơn nếu chi nhiều tiền hơn. Các tài xế taxi cũng sẽ được giảm phí thành viên và chiết khấu trung gian cho dịch vụ lái xe hộ.

Bên cạnh đó, Kakao sẽ xem xét tổ chức lại, thậm chí là cho đóng cửa một số công ty con bị tranh cãi gây tổn hại cho các doanh nghiệp nhỏ. Kakao cho biết sẽ chỉ mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực đổi mới công nghệ thông tin (IT) và tiện ích người tiêu dùng trong tương lai, không lấn sân sang các lĩnh vực không liên quan.

Chủ tịch tập đoàn Kakao Kim Beom-su, đồng thời là người nắm giữ 100% cổ phần của công ty con K Cube Holdings, có kế hoạch chuyển đổi công ty này sang doanh nghiệp xã hội. K Cube Holdings sở hữu 10,59% cổ phần tập đoàn Kakao, hiện đang bị Ủy ban thương mại và công bằng điều tra với cáo cuộc thực hiện quyền biểu quyết với tư cách là một công ty tài chính trong khi đây là công ty phi tài chính.

Ông Kim Beom-su cho biết Kakao cần thay đổi một cách mạnh mẽ từ bỏ triệt để phương thức phát triển đã theo đuổi trong 10 năm qua và tăng trưởng theo hướng có trách nhiệm với xã hội.

Lựa chọn của ban biên tập