Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Hàn Quốc phóng thành công tên lửa SLBM từ tàu ngầm

Write: 2021-09-16 09:03:53Update: 2021-09-16 16:27:54

Hàn Quốc phóng thành công tên lửa SLBM từ tàu ngầm

Photo : YONHAP News

Chiều ngày 15/9, Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã phóng thành công dưới nước tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tự phát triển dưới sự giám sát của Tổng thống Moon Jae-in tại khu thử nghiệm tổng hợp của ADD ở huyện Taean, tỉnh Nam Chungcheong. Tên lửa SLBM được phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho, đã bay về phía Nam và nhắm chính xác vào mục tiêu thiết lập.

Như vậy, Hàn Quốc trở thành nước thứ 7 trên thế giới phóng thành công tên lửa SLBM từ tàu ngầm, sau các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Ấn Độ.

Tên lửa SLBM được bố trí trên tàu ngầm, có thể phóng từ dưới nước tại bất cứ vùng biển nào, bảo đảm được tính bí mật hơn tên lửa đạn đạo phóng từ căn cứ cố định trên mặt đất. Do vậy, vũ khí này còn được gọi là "kẻ thay đổi cuộc chơi", có thể thay đổi cục diện chiến đấu quân sự.

Sau vụ phóng thành công đầu tiên lần này, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đánh giá thử nghiệm bổ sung, sau đó bố trí tên lửa cho quân đội.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng việc sở hữu tên lửa SLBM sẽ đóng vai trò lớn vào nền quốc phòng tự chủ, thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Tổng thống Moon Jae-in chúc mừng đội ngũ nghiên cứu Viện khoa học quốc phòng đã vượt qua được cửa ải quan trọng nhất để tiến tới triển khai tên lửa SLBM.

Mặt khác, cùng ngày, Viện nghiên cứu quốc phòng Hàn Quốc cũng đã thử nghiệm thành công quá trình tách khỏi máy bay của tên lửa không đối đất tầm xa dự kiến lắp trên chiến đấu cơ KF-21 Boramae (chim ưng non).

Lựa chọn của ban biên tập