Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Khai mạc Năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung 2021-2022

Write: 2021-09-16 13:09:07Update: 2021-09-16 18:59:19

Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc cùng Bộ Văn hóa và du lịch Trung Quốc ngày 15/9 đã tổ chức lễ khai mạc "Năm văn hóa Hàn-Trung 2021-2022" với chủ đề "Tình bạn và sự đồng hành chia sẻ văn hóa" tại Trung tâm thiết kế Dongdaemun (DDP) ở Seoul.

Lễ khai mạc được mở đầu với tiết mục thả đèn trời, biểu tượng cho tình hữu nghị và sự hòa hợp giữa hai nước Hàn-Trung, lên sân khấu. Sau đó là tiết mục hòa tấu ca khúc chủ đề trong bộ phim truyền hình yêu thích do Dàn nhạc truyền thống quốc gia Hàn Quốc biểu diễn.

Hai nước Hàn-Trung chọn năm 2021-2022 là "Năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung" nhằm tạo ra một bước ngoặt mới trong giao lưu và hợp tác thông qua văn hóa trước thềm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương vào năm sau.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc Hwang Hee đề xuất hai bên cùng khởi đầu lại một cách mạnh mẽ sự đồng hành về văn hóa, hướng tới hạnh phúc lâu dài cho người dân hai nước.

10 nhân vật nổi tiếng của hai nước như họa sĩ, tiểu thuyết gia, ngôi sao thể thao, nghệ sĩ đã được chọn làm Đại sứ quảng bá cho Năm giao lưu văn hóa Hàn-Trung. 

Hai nước đã mở cuộc họp của "Ủy ban xúc tiến giao lưu văn hóa" nhân chuyến thăm Hàn Quốc của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, nhất trí tổ chức 160 dự án xúc tiến "Năm văn hóa Hàn-Trung". Cùng với đó, hai nước đã tổ chức diễn đàn trực tuyến có sự tham gia của đại diện báo giới hai bên, trao đổi ý kiến về vai trò của ngôn luận vì hợp tác phòng dịch COVID-19, và phương án khôi phục tình cảm giữa người dân hai nước thông qua giao lưu văn hóa.

Lựa chọn của ban biên tập