Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Mỹ và Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Write: 2021-09-16 11:51:30Update: 2021-09-16 16:32:26

Mỹ và Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc vụ Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo hôm 15/9 (giờ địa phương), Bộ Ngoại giao Mỹ lên án vụ phóng thử tên lửa đạn đạo cùng ngày của Bắc Triều Tiên là vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, đe dọa đến an ninh các nước khác. Tuy nhiên, Washington vẫn kiên trì lập trường tiếp cận ngoại giao với Bình Nhưỡng, đồng thời hối thúc nước này quay lại đối thoại một cách có ý nghĩa và thực chất.

Cách đây ba ngày khi miền Bắc cho phóng thử tên lửa hành trình, Mỹ đã lên tiếng chỉ trích dưới danh nghĩa Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhưng lần này Bộ Ngoại giao Mỹ đã trực tiếp bày tỏ lập trường riêng do Bắc Triều Tiên rõ ràng vi phạm Nghị quyết Liên hợp quốc. 

Trong khi đó, Nhà Trắng đánh giá vụ phóng tên lửa lần này của miền Bắc tuy không đe dọa ngay lập tức đến công dân và lãnh thổ nước Mỹ hay các nước đồng minh, nhưng chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp của nước này đã và đang gây bất ổn tới an ninh khu vực và thế giới.

Về phần mình, Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại trước sự phát triển của chương trình tên lửa Bắc Triều Tiên, đồng thời cho rằng can thiệp ngoại giao với Bình Nhưỡng vẫn là con đường duy nhất để mang lại hòa bình bền vững cho bán đảo Hàn Quốc và phi hạt nhân hóa miền Bắc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng.

Lựa chọn của ban biên tập