Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Chính phủ mở rộng phạm vi sử dụng tiền hỗ trợ nhận qua thẻ

Write: 2021-09-16 14:30:52Update: 2021-09-16 18:07:11

Chính phủ mở rộng phạm vi sử dụng tiền hỗ trợ nhận qua thẻ

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp của Ủy ban đối sách kinh tế khẩn cấp trung ương vào ngày 16/9, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki cho biết Chính phủ sẽ mở rộng phạm vi công nhận chi tiêu qua thẻ của người dân khi xem xét chi trả khoản tiền hỗ trợ tiêu dùng, trong đó bao gồm cả các khoản tiêu dùng không tiếp xúc, cân nhắc tới sự tiện lợi của người dân, hài hòa với các biện pháp phòng dịch. Phó Thủ tướng cho biết sẽ công bố các nội dung cụ thể ngay sau kỳ nghỉ Tết Trung thu.
 
Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc công bố hỗ trợ tiêu dùng cho người dân theo hình thức hoàn trả một phần tiền mặt trên tổng số tiền thanh toán qua thẻ, đối tượng là toàn bộ người dân, không phân biệt thu nhập. Nếu người dân có chi tiêu qua thẻ tín dụng, thẻ thanh toán nhiều hơn trên 3% so với quý II thì sẽ được hoàn trả 10% số tiền tăng thêm vào tháng tiếp theo. Tuy nhiên, các khoản thanh toán khi mua hàng tại trung tâm thương mại, siêu thị lớn, trang mua sắm trực tuyến, cơ sở giải trí, tiền mua xe ô tô lại không được tính vào phạm vi chi tiêu qua thẻ khi xét chi trả hỗ trợ.

Chính phủ dự kiến sẽ triển khai biện pháp hỗ trợ này trong hai tháng 10 và 11, hạn mức hoàn mỗi người là tối đa 200.000 won (170 USD). Tổng ngân sách cho gói hỗ trợ này là 700 tỷ won (598,3 triệu USD).

Ngoài ra, Chính phủ sẽ kéo dài thời gian đáo hạn các khoản vay từ nguồn quỹ hỗ trợ tiểu thương và doanh nghiệp vừa và nhỏ, lùi hạn trả nợ gốc cho tới tháng 3 năm sau.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã thiết lập phương án hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành. Phó Thủ tướng cho biết sẽ tăng nguồn vốn vay đặc biệt dành cho các doanh nghiệp lữ hành nhỏ không có năng lực thế chấp, từ 50 tỷ won (42,7 triệu USD) lên 100 tỷ won (85,5 triệu USD) vào năm sau. Phương án hỗ trợ cụ thể cho ngành du lịch sẽ được Chính phủ công bố cụ thể sau khi kết thúc thảo luận.

Lựa chọn của ban biên tập