Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

“Khó tránh khỏi khả năng phải sống chung với COVID-19 như bệnh cảm cúm”

Write: 2021-09-16 15:14:58Update: 2021-09-16 20:53:26

“Khó tránh khỏi khả năng phải sống chung với COVID-19 như bệnh cảm cúm”

Photo : YONHAP News

Đại diện đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Yun Ho-jung sáng ngày 16/9 đã tổ chức cuộc họp đầu tiên của Nhóm đặc nhiệm "trang trải cuộc sống cùng đại dịch" (With COVID-19 TF). Tại đây, ông Yun cho biết các quốc gia có tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng đạt 70-80% đã xem xét chính sách hoặc đang chuyển đổi sang cuộc sống song hành cùng COVID-19. Hàn Quốc cần bắt đầu chuẩn bị đối sách từ bây giờ để không bị chậm trễ.

Tuy nhiên, ông Yun nhận định quá trình chuyển đổi này sẽ gặp không ít khó khăn, Chính phủ sẽ cố gắng hết sức để người dân ít bị ảnh hưởng nhất có thể, sớm phục hồi cuộc sống thường nhật.

Phó đại diện đảng Dân chủ đồng hành kiêm Trưởng nhóm đặc nhiệm trang trải cuộc sống cùng đại dịch Kim Sung-hwan đánh giá biến thể Delta của virus COVID-19 với tốc độ lây nhiễm nhanh hơn xuất hiện đã khiến đại dịch khó có thể chấm dứt hoàn toàn, nên không còn cách nào khác ngoài chuyển đổi sang một hệ thống mới, đó là quản lý COVID-19 như bệnh cảm cúm.

Ông Kim cho biết để thực hiện chuyển đổi sang cuộc sống song hành cùng COVID-19, trước mắt cần giải quyết hai bài toán. Đầu tiên là điều chỉnh lệnh giãn cách xã hội ở mức nào từ ngày 3/10, và thứ hai là lập đối sách cụ thể nhằm đạt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho 70% dân số cho đến cuối tháng 10.

Theo ông Kim Sung-hwan, Quốc hội cần thảo luận xem xét mở rộng ngân sách dành cho bệnh viện công tại địa phương và bệnh viện chuyên về các bệnh truyền nhiễm. Sắp tới, Quốc hội có kế hoạch chính thức thành lập ủy ban đặc biệt liên quan đến cuộc sống song hành cùng COVID-19 và nhóm đặc nhiệm sẽ đóng vai trò hỗ trợ ủy ban này.

Lựa chọn của ban biên tập