Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bộ trưởng Thống nhất: "Hòa bình bán đảo Hàn Quốc vẫn giậm chân tại chỗ suốt ba năm qua"

Write: 2021-09-17 14:44:34Update: 2021-09-17 17:41:17

Bộ trưởng Thống nhất: "Hòa bình bán đảo Hàn Quốc vẫn giậm chân tại chỗ suốt ba năm qua"

Photo : YONHAP News

Tham dự buổi tọa đàm trong ngày 17/9 giữa các nhân sự đặc biệt từng tháp tùng Tổng thống Moon Jae-in tại Hội nghị thượng đỉnh liên Triều tại Bình Nhưỡng năm 2018, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young đánh giá Tuyên bố chung liên Triều ngày 19/9/2018 bao gồm các biện pháp thiết thực để củng cố nền hòa bình và thịnh vượng cho bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên, đáng tiếc là tiến trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc vẫn giậm chân tại chỗ suốt ba năm qua. 

Ông Lee nhấn mạnh dù tốn nhiều thời gian, Chính phủ Seoul cần kiên trì thực hiện những việc cần làm với một tầm nhìn dài hạn, vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc.

Bộ trưởng Lee chỉ ra rằng cộng đồng quốc tế đang dấy lên không ít ý kiến lo ngại sau vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. Từ trước tới nay, Chính phủ Hàn Quốc vẫn kiên định nguyên tắc là phải xúc tiến một cách nhất quán hợp tác nhân đạo với miền Bắc, tách biệt với tình hình chính trị, an ninh, quân sự.

Ông Lee cho biết Chính phủ Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đồng tình với lập trường này của Chính phủ Hàn Quốc. Trong thời gian tới, Seoul và Washington sẽ tiếp tục nỗ lực để thiết lập điều kiện thuận lợi nối lại đối thoại Hàn-Triều-Mỹ, như xem xét phương án hợp tác nhân đạo với Bình Nhưỡng.

Mặt khác, nhân kỷ niệm 30 năm Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đồng gia nhập Liên hợp quốc, Bộ trưởng Lee kỳ vọng hai miền Nam-Bắc sẽ cùng hợp tác vì thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc, cũng như trong việc khắc phục các bài toán xuyên biên giới như đẩy lùi đại dịch COVID-19, khủng hoảng khí hậu.

Lựa chọn của ban biên tập