Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Hàn Quốc xúc tiến nghiên cứu đoàn hệ về bệnh nhân mất trí nhớ

Write: 2021-09-17 14:49:55Update: 2021-09-17 17:42:45

Hàn Quốc xúc tiến nghiên cứu đoàn hệ về bệnh nhân mất trí nhớ

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu y tế quốc gia (NIH) thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc ngày 17/9 cho biết sẽ xây dựng nền tảng nghiên cứu đoàn hệ (Cohort), hỗ trợ phát triển công nghệ phòng ngừa, chẩn đoán, điều trị bệnh mất trí nhớ. 

Mất trí nhớ là tình trạng não bị tổn thương bởi nhiều nguyên nhân khác nhau, khiến chức năng thần kinh hoặc nhận thức bị suy giảm, gây khó khăn cho bệnh nhân trong sinh hoạt hàng ngày. Mất trí nhớ có nhiều dạng khác nhau như mất trí nhớ Alzheimer, sa sút trí tuệ não mạch.

Theo thống kê của Trung tâm mất trí nhớ trung ương, tính tới năm 2019, tại Hàn Quốc có khoảng 794.280 bệnh nhân mất trí nhớ, tỷ lệ phát bệnh bình quân là 10,3%. Đặc biệt, số người tử vong do mất trí nhớ năm 2019 là 10.357 người, tăng 6,3% so với một năm trước.

Viện nghiên cứu y tế quốc gia sẽ thiết lập một nền tảng nghiên cứu đoàn hệ dựa trên nghiên cứu lâm sàng về mất trí nhớ tiến hành trong thời gian qua, để cung cấp tài liệu chuyên sâu, làm rõ nguyên nhân mất trí nhớ hay phát triển công nghệ phòng ngừa, điều trị.

Dữ liệu đoàn hệ về bệnh nhân mất trí nhớ do tuổi cao được thu thập từ 850 người trong ba năm, với đối tượng là nhóm bệnh nhân trên 65 tuổi; và được theo dõi qua từng năm.

Dữ liệu đoàn hệ với bệnh nhân mất trí nhớ phát bệnh sớm trước 65 tuổi được thu thập trong vòng ba năm với 400 bệnh nhân, trong đó nắm bắt các đặc tính của bệnh nhân và cả gia đình, tìm ra gen gây ra mất trí nhớ sớm.

Các thông tin lâm sàng được thu thập trong dữ liệu đoàn hệ sẽ được quản lý trong cơ sở dữ liệu nghiên cứu lâm sàng bệnh về não; thông tin thu thập được và tài nguyên sinh học sẽ được ủy thác cho Ngân hàng tài nguyên sinh học quốc gia, dự kiến công bố rộng rãi với các nhà nghiên cứu trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập