Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Cơ hội tiếp xúc liên Triều tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thu hẹp

Write: 2021-09-17 14:56:37Update: 2021-09-17 16:18:25

Cơ hội tiếp xúc liên Triều tại Đại hội đồng Liên hợp quốc thu hẹp

Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn báo giới ngày 16/9, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết khóa họp lần thứ 76 Đại hội đồng Liên hợp quốc sẽ khai mạc vào ngày 21/9. Phía Bắc Triều Tiên sẽ có bài phát biểu vào chiều ngày 27/9, ngày cuối cùng trong phiên thảo luận chung cấp cao.

Quan chức này giải thích theo danh sách quan chức phát biểu do Liên hợp quốc tổng hợp vào ngày 10/9, Đại sứ miền Bắc tại Liên hợp quốc Kim Song sẽ là người phát biểu. Như vậy, cơ hội tiếp xúc giữa hai miền Nam-Bắc nhân sự kiện này là rất thấp.

Năm 2016, cựu Ngoại trưởng Bắc Triều Tiên Ri Su-yong đã phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và kể từ năm 2016 đến năm 2018, cựu Ngoại trưởng Ri Yong-ho là người phát biểu. Năm 2019, miền Bắc thông báo với Liên hợp quốc rằng sẽ cử đại diện cấp Đại sứ có bài phát biểu.

Được biết, hơn 150 người gồm lãnh đạo và quan chức Chính phủ của hơn 100 quốc gia trong số 193 nước thành viên sẽ đến New York (Mỹ) tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này.

Lựa chọn của ban biên tập