Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Người dân chỉ được phép mua mang đi trên trạm nghỉ đường cao tốc dịp Tết Trung thu

Write: 2021-09-17 14:57:02Update: 2021-09-20 10:08:04

Người dân chỉ được phép mua mang đi trên trạm nghỉ đường cao tốc dịp Tết Trung thu

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc quyết định tăng cường phòng dịch trong thời gian áp dụng đối sách giao thông đặc biệt dịp Tết Trung thu 17-22/9.

Theo đó, người dân không được ăn uống bên trong các trạm nghỉ chân trên đường cao tốc do Tổng công ty đường bộ Hàn Quốc quản lý, chỉ được mua mang đi. Chính phủ bố trí trạm xét nghiệm lưu động tạm thời tại 9 trạm nghỉ trên các đường cao tốc lớn, trong bối cảnh lưu lượng người dân di chuyển sẽ tăng vọt vào dịp nghỉ lễ Tết Trung thu. 9 trạm dừng chân đường cao tốc gồm trạm dừng Anseong, Icheon, Hwaseong, Yongin (tỉnh Gyeonggi); 
Baegyangsa, Seomjingang, Hampyeongcheonji, Boseong Nokcha (tỉnh Nam Jeolla); Tongdosa (tỉnh Nam Gyeongsang).

Dự kiến lượng di chuyển bình quân ngày trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu đạt 5,38 triệu người, giảm so với thời điểm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, song tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn 31,5% so với đợt Tết Nguyên đán đầu năm nay.

Thời điểm lưu lượng di chuyển đông nhất được dự báo rơi vào ngày 20/9, một ngày trước Tết Trung thu, và chiều ngày 21/9 khi người dân quay trở lại sau khi về quê.

Lựa chọn của ban biên tập