Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Bắc Triều Tiên đánh giá thấp tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Hàn Quốc

Write: 2021-09-20 13:23:20Update: 2021-09-20 13:23:45

Bắc Triều Tiên đánh giá thấp tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 20/9 đăng tải bài viết của Viện trưởng Viện khoa học quốc phòng Bắc Triều Tiên Jang Chang-ha với nhan đề "Vụ phóng tên lửa đạn đạo dưới nước vụng về của Hàn Quốc".

Tác giả bài viết đánh giá tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) tự phát triển mà Hàn Quốc công bố sẽ không thể trở thành phương tiện tấn công quân sự hiệu quả trong chiến tranh, không hề có giá trị chiến lược, chiến thuật, cũng không thể coi là phương tiện uy hiếp.

Ông này cho biết theo kết quả phân tích hình ảnh vụ phóng tên lửa SLBM được Hàn Quốc công bố, tên lửa này còn lâu mới đạt tới trình độ là "vũ khí phóng từ dưới nước". Rõ ràng đây không phải là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm, mà là tên lửa đạn đạo chiến thuật có tầm bắn dưới 500 km. Đặc biệt, thân tên lửa có gắn hai cánh dạng gập, cho thấy Hàn Quốc mới ở trình độ "sơ cấp", chưa hoàn thiện được công nghệ phóng từ dưới nước, một công nghệ cốt lõi.

Bài viết trên thể hiện rõ sự bất mãn của miền Bắc trước việc Hàn Quốc chính thức vượt qua Bắc Triều Tiên trở thành nước thứ 7 trên thế giới phóng thành công tên lửa SLBM.

Bắc Triều Tiên từng phóng thử nghiệm dưới nước tên lửa SLBM "Sao Bắc Cực-1" vào năm 2015 và "Sao Bắc Cực-3" vào năm 2019. Trong lễ duyệt binh tháng 10 năm ngoái, nước này từng công bố tên lửa SLBM kiểu mới "Sao Bắc Cực-4", rồi công bố tiếp tên lửa "Sao Bắc Cực-5" trong lễ duyệt binh tháng 1 năm nay, nhưng vẫn chưa từng phóng thử nghiệm tên lửa trực tiếp từ tàu ngầm.

Mặt khác, Viện trưởng Viện khoa học quốc phòng miền Bắc cũng thể hiện sự cảnh giác trước quá trình phát triển vũ khí của quân đội Hàn Quốc. Ông này cho biết đang theo dõi tính toán của Seoul khi xoay sự chú ý sang việc theo đuổi phát triển hệ thống vũ khí phóng từ tàu ngầm. Động thái phóng tên lửa của miền Nam sẽ đẩy cao căng thẳng quân sự trên bán đảo Hàn Quốc, đồng thời khiến miền Bắc biết rõ "việc phải làm".

Chiều ngày 15/9 vừa qua, Viện nghiên cứu khoa học quốc phòng Hàn Quốc (ADD) đã phóng thành công dưới nước tên lửa SLBM tự phát triển dưới sự giám sát của Tổng thống Moon Jae-in. Tên lửa SLBM được phóng từ tàu ngầm Dosan Ahn Chang-ho, đã bay về phía Nam và nhắm chính xác vào mục tiêu thiết lập. Theo đó, Hàn Quốc trở thành nước thứ 7 trên thế giới phóng thành công tên lửa SLBM từ tàu ngầm, sau các nước Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Ấn Độ.

Lựa chọn của ban biên tập