Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

Phương Tây rạn nứt nghiêm trọng sau khi ra mắt liên minh "AUKUS"

Write: 2021-09-20 14:21:49Update: 2021-09-20 15:00:38

Phương Tây rạn nứt nghiêm trọng sau khi ra mắt liên minh "AUKUS"

Photo : YONHAP News

Sự ra mắt của liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh, Australia mang tên "AUKUS" đang gây ra rạn nứt nghiêm trọng giữa các nước phương Tây.

Ngày 17/7 (giờ địa phương) Pháp, nước bị loại khỏi cuộc thảo luận thành lập liên minh này, đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Mỹ và Australia về nước, một động thái quyết liệt chưa từng có tiền lệ, diễn ra chỉ hai ngày sau khi ba nước Mỹ, Anh và Australia công bố ra mắt liên minh an ninh AUKUS. 

Động thái này của Pháp thể hiện sự phẫn nộ sau khi Australia đơn phương phá vỡ hợp đồng mua 12 tàu ngầm chạy bằng diesel quy mô 56 tỷ euro (65,5 tỷ USD) ký với Pháp.

Australia phá vỡ hợp đồng là bởi Mỹ và Anh cam kết sẽ hỗ trợ nước này phát triển tàu ngầm hạt nhân sau khi ra mắt AUKUS. Tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Anh hồi tháng 6 năm nay, ba quốc gia này được cho là đã "lén lút" thảo luận về việc ra mắt "AUKUS". Vài ngày sau đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định với Thủ tướng Australia Scott Morrison đang thăm Paris rằng không hề biết về quá trình thảo luận này.
 
Tổng thống Macron phát biểu trong thời gian qua, Pháp đã đóng 12 tàu ngầm mới theo hợp đồng với Australia, thể hiện mối quan hệ đối tác và niềm tin giữa hai nước. Pháp đang chỉ trích kịch liệt ba nước Mỹ, Anh và Australia vì bị "đánh lén sau lưng".

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh đây là một hành vi không thể chấp nhận giữa các nước đồng minh với nhau. Pháp không đối xử với đồng minh hay đối tác lớn của mình theo một cách tàn nhẫn và không thể dự đoán trước như vậy.

Sự ra mắt của liên minh mới cũng gây ra sự rạn nứt giữa Pháp và Mỹ. Trong khi đó, Anh nhấn mạnh rằng AUKUS thể hiện quyết tâm của London trong việc đảm bảo an ninh và ổn định khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương.
 
Mặt khác, một số ý kiến phân tích rằng tình hình căng thẳng trên của các nước phương Tây sẽ là cơ hội vàng cho Trung Quốc, nước đang cạnh tranh bá quyền với Mỹ và mong muốn thiết lập quan hệ thân thiết với châu Âu.

Lựa chọn của ban biên tập