Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn tập trung hơn 70% ở Seoul và lân cận thủ đô

Write: 2021-09-21 13:42:46Update: 2021-09-21 17:56:37

Số ca nhiễm COVID-19 mới vẫn tập trung hơn 70% ở Seoul và lân cận thủ đô

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 21/9, Hàn Quốc ghi nhận 1.729 ca nhiễm COVID-19 mới, cao kỷ lục tính riêng trong các ngày thứ Hai.

Trong số các ca nhiễm mới, có 1.697 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 32 ca nhập ngoại. Số ca tử vong tăng thêm 4 ca, thành 2.413 người. Tỷ lệ tử vong do COVID-19 tại Hàn Quốc là 0,83%.

Xét theo địa phương, 76% ca nhiễm mới vẫn tập trung ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận; gồm thủ đô Seoul 673 ca, tỉnh Gyeonggi 499 ca và thành phố Incheon 130 ca. Trong khi đó, tất cả các địa phương còn lại đều có dưới 50 ca nhiễm.

Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ lễ Tết Trung thu, người dân ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận đổ về các vùng miền trên khắp cả nước, lưu lượng di chuyển năm nay tăng hơn so với năm ngoái, khiến cơ quan phòng dịch lo ngại dịch bệnh có thể sẽ lây lan mạnh ra các địa phương.

Cơ quan phòng dịch tính toán rằng chỉ cần người dân giảm thời gian gặp mặt trong ngày Tết Trung thu 21/9 từ 12 tiếng xuống còn 4 tiếng thì tỷ lệ lây nhiễm COVID-19 có thể giảm từ 60% xuống 35%. Do đó, người dân nên giảm thời gian tụ tập, nếu về quê thì chỉ nên lưu lại quê trong thời gian ngắn.

Tính đến 0 giờ ngày 21/9, có thêm hơn 20.000 người được tiêm phòng vắc-xin mũi một, 9.500 người tiêm mũi hai. 71,1% dân số đã tiêm ít nhất một mũi, đặc biệt tỷ lệ này ở dân số trên 18 tuổi là 82,7%. Tỷ lệ người dân hoàn tất tiêm chủng là 43,2%.

Tới nay, Hàn Quốc ghi nhận tổng cộng 240.000 trường hợp báo cáo gặp phản ứng bất thường sau khi tiêm trên tổng cộng 57 triệu liều đã tiêm. Trong số đó, có 230.000 trường hợp là các phản ứng thường gặp như nhức mỏi cơ bắp, đau đầu; 9.940 trường hợp bị phản ứng nặng, đặc biệt là 650 người tử vong, 1.118 người nghi sốc phản vệ. Tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng bất thường là 0,42%.

Lựa chọn của ban biên tập