Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quốc tế

"Mỹ không có ý định mở rộng hỗ trợ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho nước khác"

Write: 2021-09-21 12:53:38Update: 2021-09-21 16:08:04

Photo : KBS News

Một khối liên minh an ninh mới mang tên "AUKUS" giữa Mỹ, Anh, Australia gần đây được ra mắt, trong đó gây sự chú ý nhất là Mỹ nhất trí hỗ trợ Australia sở hữu tàu ngầm hạt nhân. 

Tuy nhiên, trả lời câu hỏi của báo giới qua điện thoại vào ngày 20/9 (giờ địa phương), một quan chức cấp cao trong Chính phủ Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh rằng Washington không có ý định mở rộng hỗ trợ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho quốc gia khác.

Quan chức trên nhấn mạnh Australia là một quốc gia phi hạt nhân hóa điển hình trên thế giới, có tiêu chuẩn rất cao, đã chứng minh được cam kết về Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) suốt hàng chục năm qua.

Liên quan đến vấn đề hỗ trợ công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia, một quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Mỹ ngày 15/9 nhấn mạnh rằng Australia là trường hợp ngoại lệ duy nhất trong chính sách của Washington, xét trên nhiều khía cạnh.

Trong thời gian qua, Hàn Quốc cũng đã nhấn mạnh sự cần thiết bố trí tàu ngầm hạt nhân và thăm dò Mỹ về khả năng hỗ trợ công nghệ loại tàu này. 

Trong một cuộc tranh luận vào tháng 4/2017 khi còn là ứng cử viên Tổng thống, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh Hàn Quốc đã bước sang thời điểm cần thiết sở hữu tàu ngầm hạt nhân. Nếu đắc cử, ông sẽ thảo luận với Washington về việc sửa đổi Hiệp định năng lượng nguyên tử Hàn-Mỹ. Tháng 7 năm ngoái, Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Hàn Quốc khi đó là ông Kim Hyun-jong trong bài phỏng vấn với báo giới cũng nói rằng tàu ngầm thế hệ mới của Hàn Quốc sẽ là tàu ngầm lắp động cơ sử dụng nhiên liệu hạt nhân.

Lựa chọn của ban biên tập