Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.700 ca

Write: 2021-09-22 12:18:30Update: 2021-09-22 12:36:44

Số ca nhiễm COVID-19 hai ngày liên tiếp ở ngưỡng 1.700 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 22/9, Hàn Quốc ghi nhận 1.720 ca nhiễm COVID-19 mới với 1.703 ca lây nhiễm trong cộng đồng, ghi nhận ngày thứ hai chạm ngưỡng 1.700 ca.

Số ca nhiễm mới đã giảm hơn 300 người so với quy mô 2.000 ca trong tuần trước, nhưng vẫn chưa thể coi xu hướng lây lan đã chững lại do số mẫu xét nghiệm giảm vào dịp nghỉ lễ Tết Trung thu.

Theo khu vực, thủ đô Seoul có 641 ca, tỉnh Gyeonggi 528 ca, thành phố Incheon 145 ca. 77% ca nhiễm mới vẫn tập trung tại Seoul và hai địa phương lân cận. Ngoài ra, thành phố Daegu có 41 ca, thành phố Gwangju 40 ca, thành phố Busan 38 ca. Ngoại trừ thành phố Sejong và đảo Jeju, các địa phương khác đều ghi nhận số ca nhiễm mới ở ngưỡng hai con số.

Cơ quan phòng dịch lo ngại xu hướng lây lan đang lan rộng ra toàn quốc do người dân ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận ồ ạt đổ về quê trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu dài ngày.

Các trạm xét nghiệm lưu động tạm thời đặt tại trạm dừng chân đường cao tốc vẫn sẽ hoạt động trong ngày 22/9, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ.
 
Cơ quan phòng dịch đề nghị người dân tuân thủ đúng quy tắc phòng dịch do lưu lượng di chuyển trong dịp nghỉ lễ rất lớn, phải đi xét nghiệm ngay nếu có triệu chứng nghi nhiễm.

Trong ngày 21/9, có thêm 6.525 người được tiêm vắc-xin mũi một. 71,2% dân số đã được tiêm phòng ít nhất một mũi. Tỷ lệ tiêm phòng đủ hai mũi là 43,2%.

Lựa chọn của ban biên tập