Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Số ca nhiễm COVID-19 mới trên ngưỡng 1.700 ca ba ngày liên tiếp

Write: 2021-09-23 14:44:05Update: 2021-09-23 18:58:18

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 23/9, Hàn Quốc ghi nhận 1.716 ca nhiễm COVID-19 mới, trên ngưỡng 1.700 ca ba ngày liên tiếp.

Theo địa phương, 1.300 ca tương đương 76% số ca nhiễm phát sinh ở thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Quy định cho phép tụ tập tại gia đình tối đa 8 người bao gồm cả 4 người đã hoàn tất tiêm chủng, có hiệu lực đến hết ngày 23/9. Từ ngày 24/9, khu vực áp dụng lệnh giãn cách xã hội mức 4 như thủ đô Seoul và địa phương lân cận, sẽ chỉ cho phép tụ tập tối đa 6 người; trong đó có ít nhất hai người đã tiêm đủ hai mũi vắc-xin COVID-19 nếu tụ tập trước 6 giờ tối và 4 người hoàn tất tiêm chủng nếu tụ tập sau 6 giờ tối.

Do Chính phủ đã nới lỏng một phần quy định phòng dịch trong dịp nghỉ lễ Tết Trung thu, nhiều khả năng số ca nhiễm mới sẽ tăng dần từ tuần sau. Chính phủ nhấn mạnh các địa phương ngoài thủ đô Seoul và khu vực lân cận cần tích cực làm xét nghiệm do tình hình phòng dịch có thể chuyển biến phức tạp.

Tính đến 0 giờ cùng ngày, Hàn Quốc đã tiêm vắc-xin COVID-19 mũi một cho tổng cộng hơn 36,57 triệu người, tương đương 71% dân số. Số người hoàn tất tiêm chủng là 22,2 triệu người, tương đương 43% dân số.

Chính phủ đang dồn lực mở rộng đối tượng tiêm chủng với mục tiêu nâng tỷ lệ tiêm chủng mũi một lên 80% dân số. Theo đó, 5,7 triệu người chưa đăng ký tiêm có thể đặt lịch tiêm phòng từ nay cho đến 30/9.

Cơ quan phòng dịch dự định sẽ công bố kế hoạch tiêm phòng cho trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ có thai và kế hoạch tiêm mũi bổ sung cho đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao vào tuần sau.

Lựa chọn của ban biên tập