Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên: “Vẫn còn quá sớm để tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên”

Write: 2021-09-24 10:33:25Update: 2021-09-24 15:05:40

Bắc Triều Tiên: “Vẫn còn quá sớm để tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Thae-song ngày 24/9 đã ra một tuyên bố thông qua Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), khẳng định vẫn còn quá sớm để tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Phát biểu trên của quan chức miền Bắc đưa ra chỉ hai ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên tại khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Thứ trưởng Ri khẳng định trở ngại lớn nhất cho việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh là chính sách thù địch của Mỹ nhắm vào miền Bắc. Chừng nào Washington vẫn còn thái độ thù địch thì tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên chỉ là ảo tưởng. Thực tế cho thấy đây chưa phải thời điểm để đưa ra tuyên bố này.

Ông Ri nhận định bán đảo Hàn Quốc đang trong tình trạng khủng hoảng, không có gì đảm bảo rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh trên giấy tờ sẽ xóa bỏ được cái nhìn thù địch đối với Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ tiếp tục được tăng cường, tuyên bố chấm dứt chiến tranh sẽ chỉ phá hủy tính cân bằng chiến lược trong khu vực và đẩy hai miền vào cuộc chạy đua vũ trang không có hồi kết.

Thứ trưởng Ngoại giao miền Bắc nhấn mạnh việc Washington từ bỏ áp dụng “tiêu chuẩn kép” và chính sách thù địch là ưu tiên hàng đầu trong việc đảm bảo ổn định và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc. Chính sách thù địch của Mỹ đối với Bắc Triều Tiên là nguyên nhân cốt lõi trong tất cả vấn đề phát sinh trên bán đảo Hàn Quốc.

Tiếp đó, quan chức này chỉ ra rằng các biện pháp tăng cường quân sự chính đáng của Bình Nhưỡng là nhằm đối phó với uy hiếp quân sự từ Washington, song lại bị cho là hành động “khiêu khích”. Do đó, có thể nói hành vi củng cố quân bị của Mỹ và phe theo Mỹ đe dọa miền Bắc là kết quả của "tiêu chuẩn kép kiểu Mỹ" hay chính sách thù địch nhắm vào Bắc Triều Tiên, được tô điểm thành “tăng cường khả năng răn đe mở rộng”.

Ngoài ra, ông Ri liệt kê hàng loạt các sự kiện như vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III của Mỹ vào tháng 2 và tháng 8 năm nay, việc hai nước Hàn-Mỹ tuyên bố chấm dứt hoàn toàn Hướng dẫn về tên lửa và việc Mỹ chuyển giao công nghệ chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Australia. Trong khi đó, Washington lại có thái độ chỉ trích và phản đối việc Bình Nhưỡng phóng thử tên lửa hành trình tầm xa và tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây.

Trước tình hình này, việc Tổng thống Moon Jae-in tiếp tục đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên không khác gì hành động dội thêm một gáo nước lạnh.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ri không hoàn toàn phản đối tuyên bố chấm dứt chiến tranh mà đánh giá đây là hành động có ý nghĩa trên phương diện chính trị. Tuyên bố chấm dứt chiến tranh rõ ràng là vấn đề cần phải được giải quyết khi hệ thống đảm bảo hòa bình được thiết lập trong tương lai.

Trong một tin liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ngày 24/9 cũng ra tuyên bố, cho rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh là một đề xuất không tồi. Bà Kim nhận định tuyên bố chấm dứt chiến tranh với ý nghĩa chấm dứt tình trạng bất ổn kéo dài trên bán đảo Hàn Quốc dù đã đình chiến và xóa bỏ cái nhìn thù địch với đối phương là một ý tưởng thú vị và hay ho.
  
Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Kim cho rằng cần xem xét hiện nay có phải thời điểm thích hợp và tất cả các điều hiện có thỏa mãn hay không. Nếu vẫn đang tồn tại những bất công, mối quan hệ đối đầu và thù địch như hiện nay thì các bên dù có miễn cưỡng ra tuyên bố chấm dứt chiến tranh và cười gượng gạo khi chụp ảnh kỷ niệm thì cũng không có ý nghĩa hay sự thay đổi gì. Theo đó, trước tiên các bên cần đảm bảo tôn trọng lẫn nhau, rút lại cái nhìn thành kiến về đối phương cũng như chính sách thù địch và tư tưởng “tiêu chuẩn kép” bất công.

Lựa chọn của ban biên tập