Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Tổng thống Moon Jae-in: "Vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là động thái đẩy cao căng thẳng mức độ thấp"

Write: 2021-09-24 15:03:06Update: 2021-09-24 15:03:25

Tổng thống Moon Jae-in: "Vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên là động thái đẩy cao căng thẳng mức độ thấp"

Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của báo giới vào ngày 23/9 (giờ địa phương) trên chuyên cơ trở về nước sau chuyến công du Mỹ kéo dài 5 ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhận định vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Bắc Triều Tiên là một "động thái đẩy cao căng thẳng ở mức độ thấp" đảm bảo Mỹ không từ bỏ ý định đối thoại với nước này. 

Ông Moon Jae-in lấy căn cứ là trong tuần trước, miền Bắc phóng tên lửa hành trình tầm xa, tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhưng vẫn đang trì hoãn phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM), hay thử nghiệm hạt nhân, nội dung mà Bình Nhưỡng đã cam kết trước đó. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên đã cân nhắc tổng hợp tình hình, vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại.
 
Về tình hình đối thoại liên Triều và Mỹ-Triều gần đây, Tổng thống Moon cho biết miền Bắc vẫn chưa phản hồi đề xuất đối thoại của Hàn Quốc và Mỹ. Mặc dù chưa thể dự đoán, nhưng ông cho rằng cánh cửa đối thoại liên Triều vẫn chưa đóng lại.
 
Tổng thống Moon Jae-in cho biết ông vốn kỳ vọng quan hệ liên Triều sẽ được cải thiện nhân cơ hội tham dự khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc lần này và nhân dịp kỷ niệm 30 năm hai miền Nam-Bắc đồng gia nhập Liên hợp quốc, nhưng lại không được như ý muốn. 
 
Về đề xuất ba bên Hàn-Triều-Mỹ hoặc 4 bên Hàn-Triều-Mỹ-Trung tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên nêu ra trong bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc, ông Moon cho biết trong Tuyên bố chung liên Triều ngày 4/10/2007 cũng đã từng nhất trí xúc tiến nội dung tương tự, với sự đồng ý của Trung Quốc và Mỹ. Sau đó, Seoul và Washington đã thảo luận về thời điểm tuyên bố chấm dứt chiến tranh, cách liên kết với vấn đề phi hạt nhân hóa miền Bắc.

Tổng thống Moon nhấn mạnh việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh không hề liên quan tới việc rút quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc, hay quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Việc quân đồn trú Mỹ tại Hàn Quốc là nội dung nhất trí giữa hai nước, dù sau này hai nước Mỹ-Triều bình thường hóa quan hệ và thiết lập ngoại giao thì quân đội Mỹ vẫn sẽ tiếp tục đồn trú tại Hàn Quốc nếu cần thiết.

Lựa chọn của ban biên tập