Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Trong nước

Cảnh sát được phép ngụy trang điều tra tội phạm tình dục kỹ thuật số từ 24/9

Write: 2021-09-24 15:04:12Update: 2021-09-24 15:04:30

Cảnh sát được phép ngụy trang điều tra tội phạm tình dục kỹ thuật số từ 24/9

Photo : YONHAP News

Cơ quan Cảnh sát Hàn Quốc ngày 23/9 cho biết Luật về bảo vệ tình dục trẻ em và thanh thiếu niên sửa đổi sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 24/9. Theo nội dung sửa đổi, trong thời gian tới, khi điều tra các vụ tội phạm tình dục kỹ thuật số với đối tượng là trẻ em và thanh thiếu niên, Cảnh sát sẽ có thể không tiết lộ thân phận, tiếp cận tội phạm để thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan tới hành vi phạm tội. Ngoài ra, nếu được Tòa án cấp phép, Cảnh sát có thể ngụy trang thân phận để điều tra.

Nội dung cho phép Cảnh sát được ngụy trang để điều tra các vụ phạm tội tình dục kỹ thuật số đã chính thức được đưa ra thảo luận sau khi xảy ra vụ án chấn động dư luận "Phòng chat n" năm 2020. Thủ phạm chính là Cho Joo-bin (25 tuổi) đã sản xuất và phát tán các video đồi trụy của trẻ vị thành niên trên phòng trò chuyện trực tuyến của ứng dụng Telegram. Đối tượng đã bị Tòa án kết án 42 năm tù giam.

Cơ quan Cảnh sát đã công bố về dự thảo luật sửa đổi vào tháng 3 năm nay, sau đó thảo luận với các ban ngành hữu quan là Bộ Phụ nữ và gia đình, Bộ Tư pháp trong vòng 6 tháng để lập thông tư thi hành cần thiết cho phép cảnh sát ngụy trang để điều tra. 

Cơ quan Cảnh sát đã chọn ra 40 điều tra viên làm việc tại các Sở Cảnh sát tỉnh, thành phố phụ trách ngụy trang điều tra hành vi tội phạm tình dục kỹ thuật số. Ngoài ra, Cơ quan này cũng lập ra một "Ban rà soát" để tiến hành kiểm tra về các hạng mục cần hoàn thiện hay bổ sung, quyết định sẽ nâng số điều tra viên trong thời gian tới.

Lựa chọn của ban biên tập