Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Seoul, Washington tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp lần thứ 20

Write: 2021-09-27 14:05:56Update: 2021-09-27 14:06:25

Seoul, Washington tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp lần thứ 20

Photo : KBS News

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và Mỹ đã tổ chức Đối thoại quốc phòng tích hợp Hàn-Mỹ (KIDD) lần thứ 20 tại Seoul trong vòng hai ngày từ 27/9, đánh giá tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc và thảo luận về các vấn đề nổi cộm song phương hiện nay.

Trước cuộc họp, Trưởng Phòng chính sách quốc phòng thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Man-ki cho biết hội nghị lần này nhằm thể hiện sự phối hợp và cam kết giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Gần đây, Bắc Triều Tiên cũng cho thấy phản ứng tích cực trước đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại khóa họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa qua. Ông Kim cho rằng đây là thời điểm cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa liên quân Hàn-Mỹ.

Đáp lại, Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về vấn đề Đông Á thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ Siddharth Mohandas đánh giá động thái liên tiếp phóng thử tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên gây khó khăn cho các nước đồng minh và đe dọa cộng đồng quốc tế. Quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, một trục quan trọng trong an ninh khu vực, sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong tương lai vì hòa bình thế giới.

Tại hội nghị lần này, quan chức hai nước dự kiến chia sẻ đánh giá về tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc, thảo luận toàn diện về các vấn đề an ninh nổi cộm như hợp tác trong chính sách Bắc Triều Tiên, phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, chuyển giao quyền tác chiến thời chiến có điều kiện. Đặc biệt, hai nước sẽ chia sẻ đánh giá về tuyên bố để ngỏ khả năng tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều của Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động miền Bắc Kim Yo-jong gần đây.

Dự kiến, hai bên sẽ đánh giá và thảo luận về phương án đối phó với tên lửa hành trình tầm xa kiểu mới và tên lửa đạn đạo tầm ngắn mà Bình Nhưỡng vừa phóng thử nghiệm.

Hội nghị có sự tham dự của khoảng 30 quan chức chủ chốt của các cơ quan quốc phòng và ngoại giao hai nước. Dựa trên kết quả của hội nghị lần này, hai nước sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) vào tháng 11 tại Seoul.

Lựa chọn của ban biên tập