Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Nghị sĩ đảng đối lập xin ra khỏi đảng sau nghi ngờ về quá trình phát triển phường Daejang

Write: 2021-09-27 14:25:46Update: 2021-09-27 14:26:04

Nghị sĩ đảng đối lập xin ra khỏi đảng sau nghi ngờ về quá trình phát triển phường Daejang

Photo : YONHAP News

Nối tiếp Tỉnh trưởng Gyeonggi Lee Jae-myung, ứng cử viên tranh cử Tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, nghị sĩ Kwak Sang-do của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân cũng bị nghi ngờ đã được hưởng lợi trong dự án phát triển phường Daejang, thành phố Seongnam.

Con trai của ông Kwak từng làm việc tại công ty quản lý tài sản "Hwacheon Daeyu", công ty bị nghi ngờ đã được hưởng lợi lớn từ dự án phát triển phường Daejang, từ tháng 6 năm 2015 và thôi việc vào tháng 3 năm nay. Trong thời gian làm việc, mức lương của con trai ông này là khoảng từ 2,3 triệu won tới 3,8 triệu won (1.950 USD tới 3.230 USD), vậy nhưng số tiền trợ cấp thôi việc được nhận lại lên tới 5 tỷ won (4,2 triệu USD). Kể từ sau khi thành lập cho tới nay, số tiền trợ cấp thôi việc mà công ty này chi trả nhiều nhất trong vòng một năm là 120 triệu won (102.000 USD) vào năm ngoái.

Sau khi dấy lên nghi ngờ, con trai nghị sĩ Kwak cho biết đã được bố giới thiệu nên biết tới công ty này. Số tiền lớn mà bản thân nhận được không chỉ là tiền thôi việc, mà còn gồm tiền trả cho những thành quả đóng góp cho công ty, và tiền bù đắp công lao. 

Người này bác bỏ rằng được nhận khoản tiền trên là do có bố đứng sau, giải thích rằng do công ty đạt được lợi nhuận lớn nên chi trả trợ cấp thôi việc nhiều hơn cam kết ban đầu khi mới vào làm. Nghị sĩ Kwak gần đây mới biết nội dung này.

Về phần mình, nghị sĩ Kwak khẳng định bản thân không hề có liên quan trong vụ việc. Phía công ty Hwacheon Daeyu giải thích số tiền chi trả bao gồm cả tiền thưởng theo thành quả làm việc cho con trai nghị sĩ Kwak khi thôi việc, đúng theo quy trình nội bộ hợp pháp.

Đảng cầm quyền chỉ trích chính đảng đối lập Sức mạnh quốc dân, đảng nêu ra nghi ngờ về quá trình phát triển phường Daejang, đang đứng sau nghi ngờ này. Đặc biệt, Tỉnh trưởng Lee Jae-myung cho rằng nghi ngờ liên quan tới con trai nghị sĩ Kwak chỉ là "phần nổi của tảng băng". Các ứng cử viên Tổng thống khác của đảng Dân chủ đồng hành cũng chỉ trích mạnh mẽ đảng Sức mạnh quốc dân.

Ban lãnh đạo đảng đối lập đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban tối cao đảng, và nghị sĩ Kwak đã quyết định ​ra khỏi đảng. Ban lãnh đạo đảng giải thích nghị sĩ Kwak đã quyết định ra khỏi đảng do nhận thấy trách nhiệm nặng nề trong vụ việc, không liên quan tới trách nhiệm pháp lý.

Lựa chọn của ban biên tập