Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Bắc Triều Tiên phóng tên lửa về vùng biển phía Đông

Write: 2021-09-28 09:35:31Update: 2021-09-28 22:35:49

Photo : YONHAP News

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận Bắc Triều Tiên đã phóng một tên lửa được cho là tên lửa tầm ngắn vào khoảng 6 giờ 40 phút sáng ngày 28/9 từ khu vực xã Mupyong, tỉnh Chagang (miền Bắc) về vùng biển phía Đông nước này.

Cơ quan tình báo Hàn-Mỹ đang tiến hành phân tích cụ thể về vụ phóng, như hành trình bay hay quỹ đạo của tên lửa. Được biết, tên lửa được phóng lần này có hành trình bay và độ cao khác với các thông số kỹ thuật hiện có. 

Theo JCS, quân đội Hàn-Mỹ đang phối hợp chặt chẽ để theo dõi động thái khác thường của miền Bắc và duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó nhằm đề phòng trường hợp nước này tiếp tục cho phóng thử tên lửa.

Xét tới việc quân đội Bắc Triều Tiên thường công khai vụ phóng nếu đó là tên lửa đạn đạo, khả năng cao lần phóng này là tên lửa đạn đạo.

Đài phát thanh và truyền hình Nhật Bản (NHK) cũng đưa tin Bình Nhưỡng đã phóng một tên lửa có khả năng là tên lửa đạn đạo.

Vụ phóng lần này diễn ra sau 13 ngày kể từ khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn về vùng biển phía Đông từ tàu hỏa và chỉ ba ngày sau khi Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Bắc Triều Tiên Kim Yo-jong ra tuyên bố thể hiện lập trường tích cực. Trong tuyên bố, bà Kim chỉ trích quan điểm “tiêu chuẩn kép” khi miền Nam cho rằng việc miền Bắc phóng thử tên lửa là hành động khiêu khích. Qua đó, có phân tích cho rằng Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa nhằm xác định phản ứng của Seoul.

Như vậy, trong năm nay, Bắc Triều Tiên đã có 6 lần phóng tên lửa, bao gồm cả lần này.

8 giờ sáng cùng ngày, Phủ Tổng thống Hàn Quốc tổ chức cuộc họp khẩn cấp của Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC), bày tỏ lấy làm tiếc khi Bắc Triều Tiên cho phóng thử tên lửa vào thời điểm mà tình hình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc là hết sức quan trọng. 

Bộ Thống nhất cho biết sẽ phối hợp cùng quân đội, tập trung quản lý tình hình trên bán đảo Hàn Quốc một cách hòa bình, đồng thời nỗ lực một cách nhất quán thúc đẩy mối quan hệ hai miền Nam-Bắc theo nguyên tắc không dùng đến chiến tranh, đảm bảo an toàn và thịnh vượng chung thông qua đối thoại và hợp tác.

Lựa chọn của ban biên tập