Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Chính giới đàm phán thất bại về dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận

Write: 2021-09-28 16:04:11Update: 2021-09-28 22:53:11

Chính giới đàm phán thất bại về dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận

Photo : YONHAP News

Sáng ngày 28/9, Đại diện tại Quốc hội của đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Yoon Ho-jung và Đại diện tại Quốc hội của đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Kim Gi-hyeon đã tiến hành đàm phán về dự thảo sửa đổi Luật trọng tài ngôn luận dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Park Byeong-seug, nhưng vẫn không đạt được nhất trí.
 
Trọng tâm tranh cãi lớn nhất giữa hai bên đó là nội dung về chế tài xử phạt, bồi thường thiệt hại với các hành vi đưa tin sai sự thật. Đảng Dân chủ đồng hành cho rằng cần một chế tài xử phạt, bồi thường để khắc phục thiệt hại từ báo chí. Trong khi đó, đảng Sức mạnh quốc dân cho rằng phải xóa nội dung này, do có nguy cơ xâm hại quyền tự do ngôn luận, làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng quốc tế.

Chính giới quyết định trình và thông qua các dự luật khác, không bao gồm dự thảo Luật trọng tài ngôn luận, lên phiên họp toàn thể Quốc hội chiều cùng ngày. Hai bên quyết định tiến hành thu thập thêm ý kiến trong nội bộ đảng, đàm phán lại vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày. Đại diện đảng Dân chủ đồng hành Yoon Ho-jung cho biết sẽ nỗ lực để đưa ra một dự thảo sửa đổi duy nhất trình lên phiên họp toàn thể Quốc hội vào ngày 29/9.

Lựa chọn của ban biên tập