Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Thủ tướng Việt Nam cảm ơn Hàn Quốc tặng 1,1 triệu liều vắc-xin COVID-19

Write: 2021-10-13 10:28:29Update: 2021-10-13 18:28:13

Thủ tướng Việt Nam cảm ơn Hàn Quốc tặng 1,1 triệu liều vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 12/10 đã đại diện người dân và Chính phủ Việt Nam, gửi lời cảm ơn chân thành tới Chính phủ và người dân Hàn Quốc vì đã tặng 1,1 triệu liều vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca (Anh) giúp Việt Nam chống dịch.

Hành động này càng có ý nghĩa hơn khi Việt Nam là nước đầu tiên Hàn Quốc hỗ trợ vắc-xin, cho thấy sự coi trọng của Hàn Quốc đối với Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ ông hiểu rõ thành quả phòng dịch tuyệt vời của Seoul và hy vọng Hàn Quốc sẽ sớm đạt được miễn dịch cộng đồng theo như kế hoạch để chia sẻ kinh nghiệm phòng dịch với Việt Nam trong tương lai.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan cho biết 1,1 triệu liều vắc-xin AstraZeneca đã rời Hàn Quốc ngày 12/10, đến thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 13/10. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc tặng vắc-xin COVID-19 cho quốc gia khác, cân nhắc đến tầm quan trọng của mối quan hệ hai nước.

Tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 ở Việt Nam đang thuộc nhóm thấp trong khu vực châu Á. Đến nay, tỷ lệ người dân tiêm phòng trên một mũi vắc-xin đạt khoảng 50%, tương đương 48 triệu người trên tổng số 96 triệu dân số. Trong đó, 11,6 triệu người đã hoàn tất tiêm chủng.

Mặt khác, Bộ Y tế Việt Nam ngày 13/10 công bố số ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 12/10 đạt 2.939 ca, mức thấp nhất kể từ ngày 14/7 (2.924 ca). Tổng số ca nhiễm tính đến nay là 841.593 ca. Số ca nhiễm trong ngày 12/10 giảm 678 ca so với một ngày trước đó, cho thấy làn sóng lây nhiễm COVID-19 lần 4 đã được kiểm soát phần nào.

Theo địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh phát sinh 1.018 ca, tỉnh Đồng Nai và Bình Dương lần lượt là 501 và 447 ca. Thêm 93 ca tử vong do COVID-19, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh 64 ca, tỉnh Bình Dương 13 ca.

Lựa chọn của ban biên tập