Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

“Còn quá sớm để dự đoán về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều”

Write: 2021-10-13 11:41:00Update: 2021-10-13 18:29:53

“Còn quá sớm để dự đoán về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều”

Photo : KBS News

Trả lời phỏng vấn của báo giới tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 12/10 (giờ địa phương), một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết vẫn còn quá sớm để đưa ra bất kỳ dự đoán nào về Hội nghị thượng đỉnh liên Triều.

Quan chức này cho rằng đường dây liên lạc liên Triều, phương tiện đối thoại tối thiểu nhất với Bắc Triều Tiên, đã được nối lại, nên bước tiếp theo là cần tạo điều kiện đối thoại chính thức. Phía Seoul đang xây dựng hệ thống phòng họp hỗ trợ hình ảnh, có thể tiến hành đàm phán trực tuyến khi tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp. Chỉ khi hệ thống này được áp dụng thì mới mở ra khả năng tổ chức các cuộc đàm phán có ý nghĩa.

Quan chức trên nhấn mạnh Seoul không có ý định biến Hội nghị thượng đỉnh liên Triều thành một vấn đề mang tính sự kiện. Hội nghị thượng đỉnh không chỉ đơn thuần nhằm mục đích hội đàm mà còn cần gặt hái được kết quả có tính hiệu lực.

Tiếp đó, quan chức này nhận định đề xuất tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in là bước khởi đầu, mở ra cánh cửa cho tiến trình phi hạt nhân hóa. Đây là vấn đề cần thảo luận đồng thời trong quá trình khi hạt nhân hóa.

Theo quan chức Hàn Quốc, tuyên bố chấm dứt chiến tranh mang tính chính trị và biểu tượng, không có ý nghĩa làm thay đổi về mặt pháp lý tình trạng đình chiến hiện nay. Đây là cánh cửa mở ra tiến trình phi hạt nhân hóa và hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc, do đó vấn đề còn lại hiện nay là phương thức và thời điểm để đưa nội dung này lên bàn đàm phán, để cùng thảo luận và rút ra kết quả cụ thể.

Lựa chọn của ban biên tập