Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Chính trị

Đảng Công lý bầu bà Sim Sang-jung làm ứng cử viên Tổng thống

Write: 2021-10-13 13:02:05Update: 2021-10-13 18:30:22

Đảng Công lý bầu bà Sim Sang-jung làm ứng cử viên Tổng thống

Photo : YONHAP News

Đảng Công lý ngày 12/10 đã bầu bà Sim Sang-jung làm ứng cử viên Tổng thống nhiệm kỳ tới của đảng này. 

Theo kết quả bỏ phiếu công bố cùng ngày, bà Sim đã giành được 51,12% tổng số phiếu, vượt qua ứng cử viên Lee Jeong-mi (48,88%) để trở thành ứng cử viên Tổng thống.

Phát biểu sau khi có kết quả cuối cùng, bà Sim cam kết sẽ chấm dứt cơ chế hai đảng "kẻ thắng ăn cả" như hiện nay, bắt đầu một cuộc hành trình trách nhiệm trên tinh thần chủ nghĩa đa nguyên. Bà Sim chỉ ra rằng Hàn Quốc hiện đang đứng trước một cuộc khủng hoảng xã hội, bất bình đẳng tột độ, nhiều địa phương đứng trước nguy cơ bị xóa sổ, sự xa lánh xã hội của thanh niên, phân biệt và hiềm khích. Đây là hệ quả từ một hệ thống chính trị lưỡng đảng, chỉ có hai đảng lớn thay nhau nắm quyền trong suốt 34 năm qua.

Bà Sim nhấn mạnh cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ tới là cuộc đối đầu giữa một nền chính trị lỗi thời chỉ biết đến lợi ích riêng, và một nền chính trị tương lai đồng hành cùng người dân. 

Ứng cử viên Tổng thống đảng Công lý chỉ ra rằng bài toán cấp thiết nhất hiện nay để giải quyết bất bình đẳng là xóa sổ tình trạng đầu cơ bất động sản. Bên cạnh đó, bà đề xuất tranh luận vô thời hạn để xem ai là người thích hợp nhất giải quyết bài toán này, ngầm ám chỉ tới ứng cử viên Lee Jae-myung liên quan tới nghi ngờ dự án phát triển phường Daejang (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).

Bà Sim đưa ra cam kết tranh cử là áp dụng chế độ tuần làm việc 4 ngày, quyết tâm đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia đi đầu về đối phó với khủng hoảng khí hậu.

Trong đợt bầu cử Tổng thống vào năm 2017, bà Sim từng giành được tổng cộng 2,02 triệu phiếu (6,2%).

Lựa chọn của ban biên tập